Lừa bán laptop với giá ưu đãi

Ngày 30/9, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Mỹ Hạnh Trung về đối tượng Trương Minh Hùng, 21 tuổi, trú ở ấp Mỹ Luận, xã Mỹ Hạnh Trung, là sinh viên một trường cao đẳng nghề có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, vào cuối tháng 8/2011, Hùng đến gặp ông Trần Thanh Nhàn, 50 tuổi, trú ở xã Mỹ Hạnh Trung, là Chủ tịch Hội Khuyến học của xã và giới thiệu là nhân viên Công ty TNHH phần mềm Trí thức Việt. Hùng gợi ý sẽ bán 11 máy vi tính xách tay cho học sinh và giáo viên địa phương với giá ưu đãi là 12,8 triệu đồng/máy. Nhưng khi hợp đồng mua sẽ phải trả trước 1,5 triệu đồng/máy. Tiếp đó, Hùng đã ký hợp đồng với một số người, xuất phiếu thu và đã nhận 16 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng mua bán lại không thể hiện ngày giao máy.

Để tạo lòng tin, Hùng đã thuê khắc dấu tên Công ty TNHH phần mềm Trí Thức Việt, trụ sở tại đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cùng con dấu tên "Nguyễn Văn Quốc Huy", dấu chức danh giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

SN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN