Lâm tặc tay dao, tay gậy tấn công kiểm lâm

Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) đang điều tra, làm rõ vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Vào khoảng 21 giờ ngày 25/12, Trạm Bảo vệ rừng Tả Van Giáy, xã Tả Van, huyện Sa Pa phát hiện có tiếng máy cưa, nghi là có người xẻ gỗ trái phép trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Trạm đã báo cáo Giám đốc Vườn Quốc gia, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và được đồng ý cho tổ công tác gồm cán bộ Trạm Kiểm lâm xã Tả Van và Tổ Kiểm lâm cơ động - Phòng cháy chữa cháy rừng gồm 8 đồng chí tuần tra, xử lý.

Đến khoảng 10h ngày 26/12, tổ công tác áp sát hiện trường nơi có tiếng máy cưa và phát hiện 3 đối tượng đang xẻ gỗ. Biết có kiểm lâm đến, 3 đối tượng vác cưa bỏ chạy. Tổ công tác truy bắt được đối tượng Giàng A Sính, 22 tuổi, là người dân thôn Giàng Tà Chải Mông, xã Tả Van.

Tang vật tại hiện trường gồm: Cây gỗ đang xẻ có đường kính 50cm, dài 5m (gỗ Dẻ nhóm V); 1 can đựng xăng loại 10 lít còn lại khoảng 1 lít xăng; 1 chai nhớt thải; 1 dây bật mực xẻ.

Khi tổ công tác Vườn quốc gia Hoàng Liên gồm 3 chiến sỹ tuần tra rừng tại Tiểu khu 280T, xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang áp giải đối tượng Giàng A Sính và tang vật về trụ sở, bất ngờ xuất hiện hàng chục người lăm lăm gậy và dao chặn đường tổ công tác, tấn công cướp tang vật và giải thoát đối tượng Sính.

Sau khi tấn công làm 3 kiểm lâm: Nguyễn Phúc Thành, Trần Ngọc Huỳnh, Vàng Văn Đức bị thương, các đối tượng bỏ đi, cầm theo toàn bộ tang vật 1 cưa xăng, cưa máy, dụng cụ của tổ công tác và ném điện thoại của 2 kiểm lâm xuống nước.

Tổ công tác xác định được một số đối tượng đã tấn công kiểm lâm đều cư trú tại thôn Giàng Tà Chải Mông, xã Tả Van, gồm: Giàng A Tú, Giàng A Sú, Thào A Giàng, Giàng A Chớ… Trong đó, đối tượng Giàng A Chớ đã từng tham gia một vụ chống đối lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện đang khai thác gỗ trong Vườn Quốc gia vào ngày 20/12/2012.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 27/12, hơn 40 người dân thôn Giàng Tà Chải đã kéo đến trụ sở UBND xã Tả Van gây áp lực với chính quyền xã về sự việc trên. Chính quyền xã cùng lực lượng công an huyện Sa Pa đã yêu cầu một số đối tượng liên quan nộp lại 2 khẩu súng và một số công cụ hỗ trợ đã cướp của lực lượng kiểm lâm.

Liên quan vụ việc này, ông Giàng A Chúng, Chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết đang cử công an xã điều tra, truy tìm đối tượng cầm đầu và sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

Đây là vụ thứ hai xảy ra chỉ trong 1 tuần lâm tặc là người thôn Giàng Tà Chải, xã Tả Van khai thác gỗ trái phép trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, chống người thi hành công vụ và là vụ thứ ba kể từ đầu tháng 7/2012 đến nay.




Lục Văn Toán

Đình chỉ công tác kiểm lâm vì để lâm tặc phá rừng

Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) đang tiến hành điều tra để xác định mức độ thiệt hại và địa điểm lâm tặc khai thác gỗ quý hiếm tại khu vực quản lý của Trạm Kiểm lâm số 9 để khởi tố vụ án; đồng thời xem xét kỷ luật 4 cán bộ vì thiếu trách nhiệm để rừng bị khai thác trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN