Làm rõ 7 đối tượng gây rối trên đường Hoàng Quốc Việt

Ngày 18-12, phòng CSHS CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 17-10 tại Công ty Vĩnh Nguyên, ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong vay nợ giữa Việt với Lê Quang Thắng (SN 1972, trú tại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) là giám đốc công ty Vĩnh Nguyên nên ngày 17-10, Việt gọi các đối tượng trên đến công ty Vĩnh Nguyên để đòi nợ. Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau, làm Hiệp bị thương.


Qua trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 7 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Đỗ Quang Việt (SN 1975, trú tại Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Hoàng Hiệp (SN 1987, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Thế Hùng (SN 1979, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên), Phí Tự Hiển (SN 1981, trú ở Cống Vị, Ba Đình), Trương Văn Dũng (SN 1981, trú tại tổ 12, Tứ Liên, Tây Hồ), Chử Quang Huy (SN 1981, trú Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng), Lê Xuân Hoa (SN 1979, trú tại Trung Phụng, Đống Đa).

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, mở rộng.


Theo anninhthudo.vn


Tạm giam 8 đối tượng gây rối tại điểm khai quật cổ vật
Tạm giam 8 đối tượng gây rối tại điểm khai quật cổ vật

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã thực hiện quyết định khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng vi phạm pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN