Lái xe taxi trói đồng nghiệp cướp tài sản

Là lái xe taxi nhưng vừa bị sa thải, rủ đồng bọn đi chơi không có tiền, Hoàng Vinh Nhất (SN 1989, trú ở thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội) đã nghĩ ra “độc chiêu”: điều đồng nghiệp ở một hãng taxi khác đến đoạn đường vắng, đối tượng cùng đồng bọn đã ra tay cướp tài sản.



Các bị cáo tại phiên tòa




Ngày 20-7, TAND quận Long Biên đã xét xử đối với Hoàng Vinh Nhất, bị VKS cùng cấp truy tố về tội cướp tài sản, theo điểm d, khoản 2, Điều133-BLHS. Phải ra trước vành móng ngựa cùng đối tượng này còn có Nguyễn Văn Phúc (SN 1990), Nguyễn Bá Huy (SN 1993), đều trú ở xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội.


Hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện, Hoàng Vinh Nhất vốn là lái xe của một hãng taxi tại Hà Nội. Chập tối 30-1, đối tượng rủ Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Bá Huy đi chơi. Lúc ấy, trong đầu Nhất chợt lóe lên ý định cướp tài sản để có tiền “đi hoang”. Từng là lái xe taxi nên đối tượng biết rõ những sơ hở của “con mồi” là đồng nghiệp.


Để dễ bề uy hiếp, khống chế nạn nhân, Nhất liền nhặt một chai bia đập vỡ đít và một số đoạn dây dứa ven đường, rồi đưa cho Huy giấu vào túi xách mang theo. Khoảng 20h cùng ngày, Nhất bảo đồng bọn đứng đợi, còn đối tượng đi ra đường lớn chờ đón xe taxi. Đúng vào thời điểm này, anh Phạm Văn Chung (trú ở Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển xe taxi BKS: 30F - 5416 của hãng Thanh Nga đi từ hướng chùa Hương vào trung tâm Hà Nội. Thấy Nhất đứng vẫy xe một mình, anh Chung liền dừng lại và đồng ý chở đối tượng về Cầu Giấy với giá 500.000 đồng.


Thế nhưng khi anh Chung vừa cho xe chuyển bánh thì Nhất lại yêu cầu quay lại đón thêm 2 người nữa là Phúc và Huy. Sau khi cả 3 vị khách đã ngồi yên vị tại ghế sau, mặc dù đôi chút lo lắng, song lái xe taxi của hãng Thanh Nga vẫn tự trấn tĩnh bản thân.


Tuy nhiên, đến km188 Quốc lộ 1B, thuộc địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, một trong ba vị khách bất ngờ yêu cầu anh Chung dừng xe để đi vệ sinh. Vừa lúc chiếc xe taxi dừng lại, Nhất chồm lên dùng tay ghì cổ lái xe vào thành ghế, tay kia gí sát chai bia thủng đáy vào mặt đe dọa: “Ngồi im, đưa hết tiền đây”. Nhất cùng đồng bọn sau đó kéo anh Chung ra ghế sau và lấy dây dứa, dây bảo hiểm trên xe trói tay nạn nhân lại. Nhất lên cầm lái, đồng thời bảo đồng bọn lục túi lấy 320.000 đồng và chiếc ĐTDĐ của nạn nhân.


Lên đến đường đê sông Đuống, thuộc tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Nhất dừng xe để cả bọn tẩu thoát. Nhờ người đi đường giải cứu, anh Chung thoát khỏi nguy hiểm và đến cơ quan công an trình báo. Biết không thể trốn thoát vì đang bị truy xét gắt gao, ngày 4-2, Hoàng Vinh Nhất ra đầu thú. Các đối tượng còn lại cũng lần lượt ra trình diện cơ quan công an vào những ngày sau đó.


Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 3 bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khi khai báo lại toàn bộ diễn biến vụ án như nêu trên. HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm. Thời điểm gây án, Hoàng Vinh Nhất đang phải chấp hành 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản; hai bị cáo còn lại cũng đã từng có tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và đánh bạc.


Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với tất cả các bị cáo thì mới đủ sức răn đe, giáo dục cải tạo. TAND quận Long Biên đã quyết định tuyên phạt Hoàng Vinh Nhất 9 năm tù theo tội danh bị truy tố, tổng hợp với 12 tháng (án treo), bị cáo này phải chấp hành 10 năm tù giam. Đối với Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Bá Huy cũng lần lượt phải nhận 7 năm 6 tháng tù và 7 năm tù giam về tội cướp tài sản.

 
Theo Anninhthudo.vn
Bắt hai đối tượng cướp taxi trong đêm
Bắt hai đối tượng cướp taxi trong đêm

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Nội đã điều tra triệt phá ổ nhóm đối tượng cướp xe ô tô taxi xảy ra vào đêm 14/5 tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN