Khởi tố vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại thôn Pò Có (xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vào ngày 4/3. Quyết định được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp theo quy định.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Lành Văn Sư tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Cụ thể, thực hiện chuyên án của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 4/3/2021, tại Mốc 1254 thuộc thôn Pò Có, xã Tam Gia, các lực lượng thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với hai đồn Biên phòng Chi Ma và Chi Lăng, Phòng PA09 (Công an tỉnh Lạng Sơn) tổ chức mật phục và bắt quả tang đối tượng Lành Văn Sư (sinh năm 1980, trú tại thôn Bản Rọoc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang đưa 11 công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang bên kia biên giới. 

Chú thích ảnh
 Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. 

Lành Văn Sư khai, đối tượng đã nhận lời của một người cùng thôn đưa 11 công dân Việt Nam sang bên kia biên giới làm thuê với tiền công 4 triệu đồng. 

Vụ việc đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Tạm giữ hình sự đối tượng 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép'
Tạm giữ hình sự đối tượng 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép'

Chiều 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Mai Văn Chụp, sinh năm 1965, trú ở ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN