Khởi tố Trung úy CSGT nổ súng gây chết người tại Biên Hòa

Tối 15/1, ông Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai xác nhận, Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phước, sinh năm 1978, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai, cấp hàm Trung úy để điều tra hành vi nổ súng gây chết người.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn, tối 6/1, Nguyễn Tấn Phước đến phòng trọ Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng; đang ở trọ tại phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) để hỏi chuyện. Tại đây, Phước hỏi “có phải tên Hải không”, Hải trả lời “phải”, sau đó Nguyễn Tấn Phước rút khẩu súng mang theo trong người ra và xảy ra nổ súng. Bùi Viết Hải bị viên đạn xuyên vào đầu, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Tấn Phước rời khỏi hiện trường. Hải được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và đã tử vong rạng sáng 7/1.

Đại tá Lý Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, khoảng 1 giờ ngày 7/1, Nguyễn Tấn Phước đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo Đại tá Dũng, khẩu súng gây án là súng rulo loại 5 viên đạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Bắt 5 đối tượng trong vụ nổ súng gây chết người tại Trâu Quỳ, Hà Nội
Bắt 5 đối tượng trong vụ nổ súng gây chết người tại Trâu Quỳ, Hà Nội

Từ việc cãi vã trong quá trình chơi game online dẫn đến đánh nhau, Sơn nhờ đồng bọn đi tìm hộ… khẩu súng, rồi chĩa thẳng vào đối thủ, bóp cò.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN