Khởi tố cán bộ địa chính lừa đảo hơn nửa tỉ đồng

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Quang Lai (sinh năm 1976, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ), nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của quần chúng nhân dân, cũng như những sai phạm của một loạt cán bộ xã Đức Thanh được các cơ quan báo chí phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ đã thành lập Đoàn Thanh tra và có kết luận số 773/UBND-KLTTr về việc chấp hành quyết định 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh (ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền) cho thấy nhiều cán bộ đứng đầu của UBND xã Đức Thanh (huyện Đức Thọ) đã có hành vi vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tự ý bán đất công và lập khống 11 bộ hồ sơ đất đai nhằm trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo kết luận của Thanh tra, ông Đặng Quang Lai, nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh, đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong việc giải quyết đất được giao sai thẩm quyền, tham mưu cho lãnh đạo xã đẩy lùi thời gian thực tế của các hộ dân được giao đất, thu tiền sau ngày 1/7/2004 về trước ngày 1/7/2004 để tránh bị cơ quan chức năng cấp trên kiểm tra, không nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 599.640.000 đồng; tham mưu cho Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã bán 4 lô đất trên địa bàn lấy hàng trăm triệu đồng chi tiêu vào mục đích riêng của UBND xã.

Đặc biệt, ông Đặng Quang Lai đã có hành vi lập 9/11 bộ hồ sơ khống, tham mưu cho ông Trần Lê Sỹ, Chủ tịch UBND xã Đức Thanh ký xác nhận, đóng dấu vào 11 bộ hồ sơ khống gửi lên UBND huyện Đức Thọ đề nghị cấp đất trái pháp luật cho 11 hộ dân trên địa bàn.

Không những thế, ông Lai còn cố ý làm sai lệch hồ sơ, viết biên lai thu tiền của 16 hộ dân không đúng thực tế số tiền xã thu; trong đó có 9 biên lai của 9 bộ hồ sơ khống và nhận 106.400.000 đồng làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhưng không có hồ sơ pháp lý…

Cũng theo k ết luận của Thanh tra huyện Đức Thọ, các ông: Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Đức Thanh; ông Nguyễn Trọng Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Thanh; ông Trần Lê Sỹ, Chủ tịch UBND xã Đức Thanh; ông Nguyễn Trọng Thiều, Phó chủ tịch UBND xã Đức Thanh; ông Lê Cương, Phó chủ tịch HĐND xã Đức Thanh, nguyên kế toán ngân sách xã cũng đã có hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thông đồng làm sai lệch hồ sơ liên quan đến đất đai. Tổng kinh phí thu được từ giao đất sai thẩm quyền lên đến 691.026.900 đồng, trong đó không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định số tiền 599.640.000 đồng.

Với những sai phạm trên, bước đầu cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án với 2 tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ.

Công an Đức Thọ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự về quản lý và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo thẩm quyền.


Phan Quân


Bắt hai đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chạy việc vào ngành Công an để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN