Khởi tố bị can đối với chủ nợ Nguyễn Thị Cúc

Chiều 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, trú tại thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cúc là đối tượng gây ra vụ vỡ nợ trên 200 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận Hà Nội trong những ngày qua.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên nhận được đơn của bà Phạm Thị Biển (60 tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội), tố cáo Cúc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; 34 cây vàng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng… Căn cứ vào đơn trình báo của người bị hại, các tài liệu và chứng cứ thu thập được, trước đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Cúc.


Sau khi chiếm đoạt khoảng hơn 200 tỷ đồng của những người nhẹ dạ, ham lãi suất cao, Cúc đã bỏ trốn.


Hiện Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn TP Hà Nội đang khẩn trương truy bắt Cúc, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
.




Theo cand.
Ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của chủ nợ Phạm Thị Chinh
Ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của chủ nợ Phạm Thị Chinh

Liên quan đến vụ án Phạm Thị Chinh (36 tuổi) ở Hà Nội vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của Chinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN