Khởi tố, bắt tạm giam nguyên đội phó đội Thanh tra giao thông số 5

Ba cán bộ  Vũ Hoàng Tùng, Phạm Hồng Khang và Lưu Tuấn Dương, nguyên là đội phó đội 5 - Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng kể từ 1/11/2013. Các cán bộ này có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật Hình sự.      

Công an Thành phố Hải Phòng  bước đầu xác định, trong hai năm 2011-2012, một số cán bộ Đội 5 - Thanh tra giao thông thành phố Hải Phòng sửa chữa hơn 730 biên bản theo hướng ghi sai trọng tải thiết kế của xe vi phạm nhằm chuyển từ thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra về thẩm quyền của Thanh tra viên, làm thất thoát hàng tỷ đồng của ngân sách nhà nước.

Tháng 5/2013, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã ra quyết định kỷ luật cách chức Đội phó Thanh tra giao thông số 5 đối với ông Vũ Hoàng Tùng đồng thời, hạ bậc lương đối với bốn người khác gồm các ông Bùi Mạnh Tuấn (Đội trưởng), Lưu Tuấn Dương (Đội phó), Phạm Hồng Khang (Đội phó) và Lưu Trung Kiên (nhân viên) do vi phạm quy định thực thi công vụ. Điều chuyển ông Bùi Mạnh Tuấn sang làm Đội trưởng đội Xử lý -Tổng hợp - Văn phòng của Thanh tra Sở.      

Ngày 29/7, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ những sai phạm tại đội 5 Thanh tra giao thông số 5, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Ngày 1/11, Công an Thành phố Hải Phòng công bố quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng ba cán bộ trên.    



Minh Thu      
                                     
Khen thưởng việc phá vụ trộm gần 90 cây vàng tại Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Công an huyện An Lão vì có thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án trộm cắp 90 cây vàng tại thị trấn An Lão, Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN