Khởi tố 5 cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu do cá độ

Sáng 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về hành vi đánh bạc. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các cầu thủ bị khởi tố gồm: Thủ môn N.S.H (sinh năm 1994, quê quán tỉnh Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P (sinh năm 2004, quê quán tỉnh Hải Dương) và 3 tiền vệ là L.B.G.H (sinh năm 2002, quê quán tỉnh Thanh Hoá), N.Q.H (sinh năm 2004, quê quán tỉnh Đồng Nai) và T.K.A (sinh năm 2004, quê quán tỉnh Bến Tre). Các cầu thủ này bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu và Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra ngày 24/12/2023, tại Sân vận động Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), 5 cầu thủ trên đã bàn bạc, thống nhất đá dưới sức. Sau đó, 5 cầu thủ này đặt cược cho Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các trang mạng cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu với tỉ số 3-1.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến hàng trăm tỷ đồng/tháng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến hàng trăm tỷ đồng/tháng

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa khởi tố 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN