Khen thưởng tập thể, cá nhân khám phá vụ 2 cây xăng gian lận

Công an Hà Nội sáng 8/1 tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc khám phá thành công vụ 2 cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm) trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội gắn chíp để gian lận khi bán xăng.

Đồng thời, Bằng khen của UBND thành phố cũng được trao cho 4 tập thể, cá nhân và Giấy khen của Công an thành phố cũng được trao cho 8 tập thể, cá nhân lập nên chiến công xuất sắc trên.

Trước đó, từ thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và người tiêu dùng phản ánh tại địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu gian lận trong kinh doanh xăng dầu, đong thiếu xăng cho khách hàng bằng cách can thiệp thiết bị ngoại lai vào trụ bơm xăng, lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội đã nắm tình hình, trinh sát, thu thập thông tin và tổ chức phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, làm rõ.

Hai lực lượng này đã tổ chức kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội là những cơ sở có dấu hiệu gian lận, gồm: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 249 Thụy Khuê, cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân, Cửa hàng xăng dầu Yên Viên. Kết quả kiểm tra cho thấy, 2 cửa hàng xăng dầu tại 436 Trần Khát Chân và Yên Viên có hành vi gắn chíp điện tử vào trong các cột bơm xăng dầu để gian lận, đong thiếu cho khách hàng.

Theo tài liệu cơ quan công an, qua đấu tranh xác minh, đối tượng Trần Thanh Trình - Trưởng cửa hàng xăng, dầu Yên Viên khai nhận đã mua của đối tượng tên Tuấn Anh 3 bộ chíp điện tử với giá 30 triệu đồng mỗi bộ và gắn chíp điện tử vào 3 cột bơm xăng dầu của cửa hàng từ tháng 10/2015; đồng thời, hướng dẫn cho nhân viên trong cửa hàng sử dụng điều khiển để điều khiển chíp điện tử gắn trong 3 cột bơm xăng dầu nhằm gian lận, đong thiếu cho khách hàng.

Số lượng xăng dầu gian lận được khoảng 7.500 lít. Trình đem bán số xăng dầu này cho Cửa hàng xăng dầu Vân Dương ở Bắc Ninh. Chủ cửa hàng xăng dầu Vân Dương là Chu Minh Tiến xác nhận với cơ quan công an có mua của một cửa hàng thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội số lượng 2.200 lít trả bằng tiền mặt và không biết đó là xăng dầu gian lận.

Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ca cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân thừa nhận đã có hành vi gắn chíp vào 3 cột bơm xăng để gian lận xăng dầu và chỉ đạo nhân viên sử dụng thiết bị để điều khiển chíp điện tử gắn trong cột bơm xăng dầu.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Trước những gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên, cơ quan công an xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, bức xúc trong dư luận, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Cơ quan công an đã lần lượt khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng, trong đó có Trần Thanh Trình (sinh năm 1980) - Trưởng cửa hàng xăng, dầu Yên Viên (huyện Gia Lâm); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1966) - Trưởng cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1982) - Trưởng ca cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân và Hồ Trọng Tuấn (sinh năm 1973) - Trưởng phòng thị trường Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng vụ gian lận tại 2 cây xăng
Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng vụ gian lận tại 2 cây xăng

Liên quan đến vụ cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm) thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội gắn chíp để gian lận khi bán xăng, sáng 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN