Hung thủ vụ đổ 30 lít xăng đốt nhà đã tử vong

Hung thủ vụ đổ xăng đốt nhà làm 5 người thương vong ở Mộc Châu (Sơn La) là Nguyễn Văn Bình (35 tuổi) đã tử vong vì bỏng quá nặng.

Chú thích ảnh
Các nạn nhân trong vụ đốt nhà ở Mộc Châu điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: BS

Theo thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia, do bị bỏng quá sâu, bệnh nhân Nguyễn Văn Bình đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị bỏng vùng rộng, trong đó tới 78% bỏng sâu, ngay từ khi nhập viện đã có tiên lượng rất xấu.

Khi nhận thấy tình trạng bệnh nhân xấu đi, chiều 12/7, gia đình đã xin cho bệnh nhân xuất viện và bệnh nhân đã tử vong ngày 14/7 tại nhà.

Hiện Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang điều trị tích cực cho 2 nạn nhân còn lại của vụ cháy là bà Hà Thị Hoàn (56 tuổi) và bé Hà Thị Yến (10 tuổi). Sức khỏe của 2 bà cháu vẫn đang rất nguy kịch.

Trước đó, ngày 8/7, do xích mích tình cảm với chị Hà Thị Huế (26 tuổi, ở xã Mường Sang, Mộc Châu), đối tượng Nguyễn Văn Bình đã vào nhà chị Huế, dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Huế bị thương tích nặng. Sau đó đối tượng Bình đã đổ xăng, châm lửa đốt nhà khiến chị Huế tử vong; 4 người bị bỏng nặng là: Bình, mẹ đẻ chị Huế và 2 con của chị Huế phải chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu. Do bỏng quá nặng, bé Hà Linh Dung (2 tuổi) đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

 

TN/Báo Tin tức
Vụ đổ 30 lít xăng đốt nhà: Cháu bé 2 tuổi đã không qua khỏi
Vụ đổ 30 lít xăng đốt nhà: Cháu bé 2 tuổi đã không qua khỏi

Do bị bỏng quá nặng, cháu Hà Thị Linh D. (2 tuổi) đã không qua khỏi sau 1 ngày tích cực cứu chữa, cháu D. là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ đốt nhà làm 5 người thương vong ở Mộc Châu, Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN