Hình phạt nghiêm khắc cho đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Mạnh Phú (sinh năm 1993) trú tại khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chú thích ảnh
Bị cáo Bùi Mạnh Phú tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, ngày 23/2/2022, Bùi Mạnh Phú thuê xe ô tô 30G-002.68 của anh Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1988) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trong thời gian 3 ngày để phục vụ đi lại. Đến 15h cùng ngày, Phú đến công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm gặp anh Luân để ký hợp đồng thuê xe với giá 950.000 đồng/ngày và cọc 30 triệu tiền thuê. Sau đó, Phú được anh Nguyễn Trọng Linh (em ruột Luân) bàn giao xe.

Do cần tiền để chi trả các khoản nợ của bản thân nên Bùi Mạnh Phú đã cầm cố chiếc xe ô tô của anh Nguyễn Thành Luân cho Nguyễn Ngọc Huy với số tiền 80 triệu đồng. Đến ngày 5/3/2022, do quá thời hạn thuê xe mà không liên lạc được với Phú nên anh Luân đã đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố Hòa Bình, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 30G-002.68 tại thời điểm Bùi Mạnh Phú chiếm đoạt có giá trị 550 triệu đồng.

Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, bị cáo Bùi Mạnh Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, hồ sơ thu thập được trong quá trình điều tra. Với hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để giáo dục, cải tạo và răn đe phòng ngừa chung.

Trên cơ sở xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Phú 7 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Về trách nhiệm dân sự, Bùi Mạnh Phú phải bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 900 triệu đồng cho anh Luân. Hiện gia đình Phú đã khắc phục, bồi thường số tiền 250 triệu đồng.

Trong vụ án này, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định: Nguyễn Ngọc Huy đã chuyển 59 triệu đồng vào tài khoản cho Phú. Huy không thừa nhận mình cầm cố chiếc xe ô tô nói trên mà giới thiệu để Phú trực tiếp cầm cố cho Mai Phong Hào. Tuy nhiên, đến nay Hào không thừa nhận cho Phú cầm cố xe ô tô cũng không gặp Huy và Phú. Việc Hào chuyển tiền cho Huy là có người đến đưa tiền và số tài khoản nhờ chuyển giúp, Hào không biết người đó là ai. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Cảnh báo đối tượng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cảnh báo đối tượng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phản ánh tình trạng nhiều đối tượng giả mạo, gọi điện tự xưng là cán bộ công chức ngành thuế, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại, thiết bị thông minh nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN