Cảnh báo đối tượng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phản ánh tình trạng nhiều đối tượng giả mạo, gọi điện tự xưng là cán bộ công chức ngành thuế, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại, thiết bị thông minh nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ông Hồ Ngọc Vân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian vừa qua cơ quan thuế trên cả nước đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của người dân về hành vi, thủ đoạn của nhiều đối tượng giả mạo cơ quan thuế, cán bộ thuế để lừa đảo. Tổng cục Thuế đã phát đi nhiều cảnh báo đến người dân và các cơ quan doanh nghiệp.

Gần đây, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận nhiều trường hợp các đối tượng mạo danh cơ quan thuế, công chức Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế tỉnh Tây ninh, gọi điện thoại đến người nộp thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng gọi điện thoại giả danh là công chức phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị người nộp thuế mang căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, máy tính xách tay… đến cơ quan thuế để nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhận tiền hoàn thuế, gia hạn các loại thuế, làm thủ tục miễn giảm, hưởng ưu đãi về thuế, điều chỉnh, giải trình, bổ sung thông tin,… Các đối tượng yêu cầu người nộp thuế trước khi đến làm việc phải chụp ảnh các loại giấy tờ có liên quan để gửi vào các tài khoản mạng xã hội mà các đối tượng cung cấp.  

Các đối tượng sau đó yêu cầu kết bạn qua các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook… Cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt phần mềm giả mạo ứng dụng của ngành thuế, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Các ứng dụng lừa đảo thường yêu cầu cấp quyền như xem màn hình, dữ liệu nhập, điều khiển màn hình...

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Hồ Ngọc Vân khẳng định, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh không liên hệ với người nộp thuế theo các hình thức nêu trên. Cục thuế tỉnh Tây Ninh chỉ tiếp nhận hoặc yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế ghi nhận trên 30 thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tình trạng các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ thuế với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Nguyễn Tấn Lợi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, hiện nay các nhóm tội phạm có nhiều thủ đoạn lừa đảo đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều phương thức hết sức tinh vi. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát sinh giao dịch với công chức hoặc các cơ quan quản lý nhà nước nên làm việc bằng các kênh chính thống được cơ quan quản lý nhà nước công bố hoặc liên hệ trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp. Đồng thời, hạn chế chia sẻ thông tin thông qua các nền tảng mạng xã hội, không nghe, không làm việc với người lạ mà chưa biết họ là ai, ở đâu.

Ông Nguyễn Tấn Lợi cho biết, hiện nay, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có các công cụ hỗ trợ người nộp thuế như ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) trên thiết bị thông minh, hóa đơn điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến… có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, ngoài ra còn có bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp và đường dây nóng luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, công khai minh bạch các thủ tục, chính sách thuế.

Ông Nguyễn Tấn Lợi khẳng định, không có việc cán bộ công chức ngành thuế tỉnh liên hệ trực tiếp với người dân và doanh nghiệp để đe dọa, lừa gạt, hay yêu cầu bất kỳ nội dung gì, ngành thuế cũng không triển khai bất kỳ một phần mềm (app) nào trên môi trường mạng xã hội để yêu cầu người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Minh Phú (TTXVN)
Cảnh báo giả mạo danh nghĩa đơn vị thuộc Bộ Công Thương để kêu gọi quảng cáo
Cảnh báo giả mạo danh nghĩa đơn vị thuộc Bộ Công Thương để kêu gọi quảng cáo

Bộ Công Thương vừa nhận được thông tin phản ánh về việc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ An Khang sử dụng Văn bản số 46/2023/CV-DNTM ngày 20/6/2023 của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại để kêu gọi quảng cáo, tuyên truyền hưởng ứng “Cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong văn bản đề danh nghĩa của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN