Hành hung chủ quán karaoke để đòi nợ

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản, tàng trữtrái phép vũ khí.


 

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hương và Trần Đình Quyết

 

Ngày 7-9, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Trí (SN 1972, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) chủ quán karaoke Hương Giang, địa chỉ số 210 đường Chiến Thắng, quận Hà Đông) về việc: Khoảng 21h00 ngày 5-9, tại karaoke Hương Giang, anh Nguyễn Ngọc Trí đã bị nhóm đối tượng lạ mặt vô cớ xông vào đe dọa, đánh đập, ép viết giấy bán lại cửa hàng kinh doanh karaoke cho chúng với giá 200 triệu đồng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Theo tường trình của anh Trí, nhóm “đầu gấu” đã điều khiển xe máy và thuê xe taxi đến quán karaoke.

 

Xét tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhanh chóng được xác định do trước đây, anh Nguyễn Ngọc Trí cùng với chị Trần Thị Minh Hằng (SN 1973, ở Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà trưng) hợp tác kinh doanh mở quán karaoke Hương Giang. Do thiếu tiền hùn vốn nên cuối năm 2011, chị Hằng đã vay của Nguyễn Thị Huyền (SN 1974, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) 200 triệu đồng. Số tiền này do Huyền đứng ra vay của Nguyễn Thị Hương (SN 1979, ở Minh Khai, Từ Liêm).

 

Toàn bộ việc vay nợ do các bên tự thỏa thuận, không viết giấy biên nhận. Đến tháng 6-2012, chị Hằng mới trả cho Huyền 50 triệu đồng, đồng thời rút vốn và không còn liên quan đến hoạt động kinh doanh tại quán karaoke Hương Giang. Sau nhiều lần tìm gặp Hằng để đòi nợ nhưng không được, Huyền và Hương đã đến quán karaoke yêu cầu anh Trí phải trả nợ thay Hằng.

 

Qua xác minh, cơ quan công an xác định số đối tượng đi cùng Huyền, Hương đến ép anh Trí phải viết giấy bán quán chủ yếu gồm các đối tượng không có nghề nghiệp, ở nhiều địa phương khác nhau, cấu kết thành ổ nhóm để đòi nợ thuê. Ngày 18-9, Công an quận Hà Đông đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 210C, đồng thời huy động nhiều mũi trinh sát tham gia đấu tranh triệt xóa.

 

Trong khoảng thời gian này, ổ nhóm do Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Thu Huyền cầm đầu vẫn tiếp tục đến quán karaoke Hương Giang khống chế, đe dọa, đánh đập và chiếm đoạt của anh Trí tổng cộng 24 triệu đồng.

 

Ngày 25-9, công an quận Hà Đông đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Đình Quyết (SN 1986, ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì); Nguyễn Học Hiếu (SN 1992, ở phố Gốt, Đông Sơn, Chương Mỹ); Bùi Văn Hà (SN 1991, ở Thanh Trì, Đông Sơn, Chương Mỹ) và Ngô Huy Cường (SN 1980, ở Yên Viên, Gia Lâm). Trong quá trình thi hành lệnh bắt và khám xét, công an quận Hà Đông đã thu giữ tại nhà trọ của Hà và Hiếu ở Phùng Khoang, Từ Liêm, 2 khẩu súng, 1 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 3 dao gắn tuýp sắt, 2 xe máy, điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan đến quá trình phạm tội của các đối tượng.

 

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. Trong đó, nhóm của Quyết, Hà và Hiếu được 2 đối tượng đầu vụ thuê đi đòi, ép nợ anh Trí. Nhóm đòi nợ thuê sẽ được “chủ nợ” trích trả 50% số tiền lấy được. Hiện Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN