Hà Nội bắt ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản

Theo Công an quận Hoàng Mai, hai tên: Nguyễn Văn Huy (SN 1983), ở tổ 9, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997), ở tổ 7, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã bị bắt vì hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Đối tượng Huy, Hoàng và tang vật thu hồi, phương tiện gây án. Ảnh: anninhthudo.vn



Theo tài liệu của cơ quan công an, hai đối tượng trên đã gây ra 8 vụ cướp và cướp giật tài sản. Nạn nhân thường là những đôi nam nữ tâm sự ở những nơi vắng vẻ hoặc các em học sinh ở trước cổng trường học khi cầm điện thoại trên tay. Chúng còn cướp giật ở các cửa hàng điện thoại với thủ đoạn: 1 đối tượng nổ máy xe ở ngoài chờ, 1 đối tượng vào giả vờ mua sau đó cầm điện thoại chạy ra, nhảy lên xe máy tẩu thoát; cướp giật của những người đang cầm điện thoại nói chuyện ngoài đường và nơi công cộng. Những vụ cướp táo tợn và liều lĩnh do bọn này gây ra đã làm hoang mang dư luận.


Tại cơ quan công an, Hoàng và Huy khai nhận, đã gây ra 4 vụ cướp và 4 vụ cướp giật tài sản, gồm 4 vụ cướp điện thoại từ tháng 12/2012 đến tháng 2/2013, nơi chúng gây án là các khu vực đê Hữu Hồng, phường Yên Sở; trường cấp 2 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai; khu sinh thái Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. 4 vụ cướp giật điện thoại tại các địa điểm thuộc các phường Lĩnh Nam, Trần Phú, quận Hoàng Mai.



Hạnh Quỳnh
Bắt giữ ổ nhóm cướp giật tài sản liều lĩnh
Bắt giữ ổ nhóm cướp giật tài sản liều lĩnh

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đánh người cướp tài sản liều lĩnh gây nhiều hoang mang cho người dân trong địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN