Triệt phá ổ nhóm gây ra 32 vụ trộm xe máy

Ngày 14/5, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa Hà Nội đã khám phá 2 vụ án về trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời bắt giữ 8 đối tượng về các tội danh nêu trên.

Các đối tượng trộm cắp tài sản là Lê Đình Cường (SN 1981); Nguyễn Đức Ngọc (SN 1986); Lê Đình Giang, đều trú ở thôn Hoành, Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Ngọc (SN 1991, ở thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức).

Các đối tượng tiêu thụ tài sản gồm: Nguyễn Đình Minh (SN 1967, ở Đông Bắc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình); Trần Văn Tới (SN 1984, trú ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức); Vũ Thị Thoa (SN 1982, ở Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); Nguyễn Hải Châu (SN 1962, ở tổ 16, phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Cường, Đức Ngọc, Văn Ngọc, Giang khai nhận đã gây ra 32 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội (trong đó có 5 vụ ở Đống Đa), sau đó bán cho các đối tượng Thái, Hoàn, Thi, Minh, Tới, Thoa, Châu. Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã xác minh và thu hồi 10 xe máy tang vật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng.

TTXVN/Tin tức
Triệt phá 2 ổ nhóm trộm xe máy ở Kon Tum

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã xác định được 3 nhóm chuyên trộm cắp trên địa bàn, bước đầu đã làm rõ 2 nhóm và thu về 17 xe máy bị trộm cắp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN