Trộm xe máy để mua ma tuý

Ngày 4/2, sau nhiều ngày điều tra Công an huyện Lương Tài - Bắc Ninh đã triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy, khởi tố, bắt giam 6 đối tượng thực hiện 16 vụ trộm xe máy ở nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh.

Trong thời gian từ tháng 6 đến giáp Tết Nguyên đán, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của một số người dân trên địa bàn huyện Lương Tài các đối tượng xấu đã lợi dụng gây ra nhiều vụ trộm xe máy. Xác định đây là ổ nhóm trộm cắp lưu động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Lương Tài đã tung quân điều tra, xác minh, quyết triệt xoá ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này.

Qua quá trình rà soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/2 Công an huyện Lương Tài đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh Tuấn – SN 1996, trú tại Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài là một mắt xích quan trọng của ổ nhóm trộm cắp nêu trên. Qua đấu tranh, khai thác Tuấn khai đã cùng Nguyễn Văn Đệ - SN 1988, tại Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành cùng đồng bọn đi trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu sài.

Mở rộng điều tra, đấu tranh với 2 đối tượng, bọn chúng khai đã cùng các đối tượng: Nguyễn Văn Cảnh – SN 1986; Nguyễn Văn Hiển, ở xã Trung Chính và 2 anh em: Tạ Hữu Tài- SN 1995; Tạ Xuân Trọng – SN 1991 ở tại xã Trừng Xá, huyện Lương Tài tham gia trộm cắp, sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, chúng đem đi bán, số tiền kiếm được chúng mua ma tuý sử dụng.

Qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 16 vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện Lương Tài, Thuận Thành, Gia Bình, xã Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, các tài sản trộm cắp được chúng mang đi tiêu thụ tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội.

Hiện Công an huyện Lương Tài đã thu giữ 9 xe máy các loại và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng trên. Đồng thời, tiếp tục mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN