Giấu ma túy vào đế dép lên máy bay, nhận án chung thân

Bị cáo tại tòa.
Ngày 30/11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Diệp Ngọc Tú (40 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) mức án tù chung thân về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó vào lúc 5h45' ngày 14/5/2011, trong lúc làm thủ tục cho hành khách đi trên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội của hãng hàng không Jetstar, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách Diệp Ngọc Tú giấu ma túy trong hai đế dép đang mang với tổng trọng lượng 399,2g.

Quá trình điều tra, Tú khai, trước đó Tú nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng Trần Thị Việt Oanh (32 tuổi, quê Phú Yên, đang bị truy nã) với giá 800 USD/chuyến hàng. Theo thỏa thuận, Tú sẽ vận chuyển hàng cho Oanh từ Campuchia về Việt Nam sau đó vận chuyển sang Trung Quốc giao cho các đối tượng người nước ngoài.

Ngày 14/5, Tú vận chuyển số ma túy giấu trong đôi dép ra Hà Nội qua đường hàng không để vận chuyển sang Trung Quốc thì bị bắt quả tang.


Theo cand.com

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN