Gia Lai: Điều tra vụ chặt phá hàng trăm cây cà phê, chanh dây

Ngày 5/3, Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng điều tra vụ việc vườn trồng cà phê, chanh dây bị kẻ gian chặt phá ngay trước vụ thu hoạch.

Chú thích ảnh
Diện tích chanh dây bị phá hoại. 

Theo đơn trình báo, gia đình chị Vũ Thị Chuyền (sinh năm 1982, trú thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng) bị kẻ gian chặt phá 280 cây cà phê 2 năm tuổi và 207 cây chanh dây hơn 1 năm tuổi. Đây là các cây cà phê đã bắt đầu cho thu bói (cà phê ghép); trong khi đó, chanh dây đang vào vụ thu hoạch chính với giá thị trường khoảng 17 nghìn đồng/kg.

Theo chị Chuyền, vụ việc được gia đình phát hiện vào ngày 29/2 và đã trình báo chính quyền địa phương. Cây cà phê và chanh dây được gia đình trồng, chăm sóc trên diện tích 4.000 m2, chi phí bỏ ra khoảng 100 triệu đồng. Dự kiến năm nay, cả vườn cho thu hoạch khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay, gần như toàn bộ diện tích này đã bị phá hoại, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng gia đình vẫn lo sợ những cây trồng còn lại sẽ tiếp tục bị phá hoại.

Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người dân, địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an kiểm tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, vụ việc này không thuộc thẩm quyền của Công an xã nên địa phương đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Chư Sê điều tra, xử lý. Trong thời gian cơ quan Công an đang điều tra đề nghị người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật, tránh trường hợp nghi kỵ, gây mất đoàn kết, an ninh trật tự ở địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ đối tượng phá hoại và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Điều tra, xử lý nghiêm việc hút cát, chặt phá cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy
Điều tra, xử lý nghiêm việc hút cát, chặt phá cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Ngày 7/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã có văn bản chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm hành vi hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn trên khu vực Cồn Lu nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN