Gia hạn phương án trục vớt tàu Heung A Dragon

Liên quan vụ va chạm giữa 2 tàu nước ngoài trên vùng biển Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đến cuối ngày 14/11, chủ tàu Heung A Dragon vẫn chưa trình được phương án giải phóng container và trục vớt tàu. Nguyên nhân là do chủ tàu đề xuất trục vớt thông qua công ty nước ngoài, nhưng luật pháp Việt Nam không cho phép doanh nghiệp nước ngoài lặn, khảo sát trên vùng biển Việt Nam.

Dùng phao quây để thu gom dầu tràn từ tàu Heung A Dragon Ảnh: Mạnh Dương-TTXVN


Trước thực trạng trên, Cảng vụ Vũng Tàu đã gia hạn cuối cùng là ngày 18/11, phía chủ tàu Heung A Dragon phải trình được phương án giải phóng hàng hóa và trục vớt tàu.

Sau thời hạn trên, nếu chủ tàu vẫn chưa đưa ra được phương án khả thi, Cảng vụ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện những biện pháp cần thiết. Mọi chi phí phát sinh sẽ do phía chủ tàu Heung A Dragon chi trả.

Trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đã tích cực vây kéo, tìm kiếm những container của tàu Heung A Dragon đang trôi dạt trên biển. Đến thời điểm hiện tại, đã trục vớt được 41 trên tổng số 68 container trôi dạt. Cuối chiều 14/11, đã tìm thêm được vị trí của 2 container và sẽ tiến hành trục vớt trong ngày 15/11.


Hiện tại, công tác bảo vệ hiện trường và phòng tránh sự cố tràn dầu vẫn đang được các cơ quan chức năng theo dõi chặt để tránh xảy ra sự cố trên vùng biển gần bờ.


Huỳnh Sơn
Xuất hiện dầu tràn từ tàu chìm trên vùng biển Vũng Tàu
Xuất hiện dầu tràn từ tàu chìm trên vùng biển Vũng Tàu

Đã xuất hiện dầu tràn ra từ tàu Heung A Dragon bị chìm trên vùng biển Vũng Tàu tuy nhiên, lượng dầu tràn ra đã được thu gom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN