Dùng đầu đạn 105 ly làm đe hàn gió đá, 3 người tử vong

Sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện ông Nguyễn Văn Thắng đã tử vong. Con dâu và cháu nội bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút, ngày 1/10, tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1966) ngụ khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời. Sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện ông Nguyễn Văn Thắng đã tử vong. Con dâu và cháu nội mới 20 tháng tuổi, là chị Nguyễn Thuý Duy, sinh năm 1996 và cháu Nguyễn Anh Thư  bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Theo phản ảnh từ người dân địa phương, gia đình ông Thắng hành nghề chạy đò thuê, ở nhà có một vật giống như đầu đạn loại 105 ly thường được ông Thắng dùng làm đe hàn gió đá.

Tại hiện trường, vụ nổ làm mặt đất biến dạng tạo thành hố lớn có đường kính rộng hơn 1m, sâu khoảng 50cm, nhiều cây cối xung quanh bị đổ ngã, căn nhà cạnh bên vụ nổ bị hư hỏng nhiều vật dụng.

 

Nổ đầu đạn tại Cà Mau, ba người trong một gia đình tử vong
Nổ đầu đạn tại Cà Mau, ba người trong một gia đình tử vong

Ngày 1/10, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 3 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN