Điều tra vụ hàng loạt cây thông cổ thụ bị cưa hạ tại Đà Lạt

Ngày 23/4, liên quan vụ nhiều cây thông cổ thụ hơn trăm tuổi bị cưa hạ trái phép tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm rõ vụ việc, khẩn trương xác định người cưa hạ thông trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Lô đất nằm sát đường Trần Hưng Đạo có quần thể thông ba lá, đường kính từ 60- 80 cm, dài trên 20 mét đã bị cưa hạ, nhựa vẫn còn tươi mới.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã đến hiện trường tại đường Trần Hưng Đạo, phường 10, Đà Lạt khám nghiệm hiện trường vụ hàng loạt cây thông cổ thụ hơn trăm tuổi bị cưa hạ trái phép.

Tại hiện trường, nhiều cây thông cổ thụ nằm ngổn ngang, có những cây vẫn còn đang ứa nhựa. Cạnh đó cũng có những gốc cây có vết cưa cũ và mới. Phía giáp lề đường Trần Hưng Đạo có 3 cây thông bị đốt cháy rỗng ruột, chỉ cần gió mạnh có thể ngã ra đường bất cứ lúc nào.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, vị trí những cây thông cổ thụ bị cưa hạ thuộc thửa đất số 17 và 19 (liền nhau) đường Trần Hưng Đạo. Đây là cây rừng nội ô do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Theo biên bản của các cơ quan chức năng lập ngày 22/4, tại thửa đất số 19 có 8 cây thông 3 lá bị cưa hạ, đường kính từ 38 - 72 cm; khối lượng gỗ 11,157 m3.

Tại buổi khám nghiệm, có ông Huỳnh Đức Khánh là đại diện của chủ 2 thửa đất số 17 và 19 Trần Hưng Đạo (thửa đất 17 và 19) cung cấp các giấy tờ liên quan. Theo đó thửa số 17 có diện tích trên 1.400 m2 đứng tên Huỳnh Đức Thuận là em trai ông Huỳnh Đức Khánh, thửa số 19 có diện tích trên 1.580m2 đứng tên Hồ Thị Kim Trang là mẹ vợ ông Huỳnh Đức Khánh.

Hai thửa đất này ông Huỳnh Đức Thuận và bà Hồ Thị Kim Trang được UBND thành phố Đà Lạt có quyết định công nhận trúng đấu giá vào ngày 10/11/2015. Riêng thửa số 19, ngày 26/2/2016 được UBND thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 298028 cho bà Hồ Thị Kim Trang.

Tuy nhiên tháng 6/2019 Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Lạt đã chứng thực việc bà Trang tặng lại lô đất số 19 cho vợ chồng Huỳnh Đức Khánh và Nguyễn Hồ Thanh Trà (con gái bà Trang). 

Trong biên bản của Hạt Kiểm thành phố Đà Lạt, ông Huỳnh Đức Khánh không thừa nhận việc cưa hạ hoặc thuê người cưa hạ 8 cây thông tại lô số 19, đường Trần Hưng Đạo, Phường 10, thành phố Đà Lạt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên, thừa nhận: "Những cây thông trên do đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm hết sức tinh vi, lợi dụng ngày nghỉ, ngày mưa, đêm tối để thực hiện hành vi vi phạm. Chúng tôi đang xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm".

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
Rừng thông cổ thụ ngay giữa trung tâm Đà Lạt bị cưa hạ trái phép
Rừng thông cổ thụ ngay giữa trung tâm Đà Lạt bị cưa hạ trái phép

Ngày 22/4, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức khám hiện trường vụ hàng loạt cây thông cổ thụ 3 lá hơn 100 năm tuổi bị đốn hạ trái phép ngay giữa trung tâm thành phố Đà Lạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN