Cứu sống 10 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Chiều 29/12, tàu cá biển số QNg 2455TS do ông Lê Sung, quê ở Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, đi từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến cảng Định An, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh), khi cách đất liền 38 hải lý bất ngờ bị sóng to, gió lớn, nhấn chìm làm 10 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Đại úy Nguyễn Quốc Viễn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng 618 cho biết, nhận được thông tin cứu nạn, Đồn Biên phòng 618 đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực xảy ra tai nạn và tàu cá biển số TV 3059TS do anh Nguyễn Trường Hạnh, ở thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) làm thuyền trưởng kịp thời đến nơi cứu vớt được 8 ngư dân đưa vào đất liền an toàn.

Các ngư dân được cứu nạn, gồm: Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1964), Võ Văn Tọt (sinh năm 1982), Lê Văn Trọn (sinh năm 1983), Lê Chịa Sinh (năm 1970), Kim Trương (sinh năm 1966), Võ Văn Quý (sinh năm 1985), Võ Văn Sơn (sinh năm 1984) và Phạm Văn Ba (sinh năm 1988), đều cư ngụ tại ấp Hải Phong, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 2 ngư dân còn lại và chiếc tàu chìm được một tàu đánh cá tỉnh Quảng Ngãi ứng cứu, lai dắt vào cảng cá Định An an toàn. Sau một đêm được chăm sóc và nghỉ ngơi, sức khỏe của 10 ngư dân đã hồi phục.

Lê Hiền

Cứu hộ thành công 4 nạn nhân bị chìm tàu

4 thuyền viên trên chiếc tàu bị chìm QNa 2224 đã được tìm thấy ở khu vực đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) vào 11 giờ ngày 15/12 và đang được chuyển về TP.Đà Nẵng. Một thuyền viên trong số này đang trong tình trạng sức khỏe yếu và được cán bộ y tế chăm sóc chu đáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN