Côn đồ bịt mặt lái máy xúc đánh sập nhà dân

Một nhóm người bịt mặt điều khiển máy xúc đã đánh sập căn nhà số 201, đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nhiều đồ đạc trong nhà bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Căn nhà bị nhóm thanh niên dùng máy xúc đánh sập.


Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/4, người dân sinh sống tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám phát hiện 4 thanh niên đeo khẩu trang đảo qua nhiều vòng quanh căn nhà trên.

Một vài phút sau, một thanh niên trong nhóm đã leo lên máy xúc (đã đậu từ trước cách căn nhà số 201 vài mét), điều khiển cánh tay cẩu đập mạnh vào tường khiến cả căn nhà bị đổ sập. Sau đó, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chưa hết hoảng sợ, anh Đặng Ngọc Thiện (SN 1992, con trai của chủ nhà) cho biết: “Khi tôi đang ngủ, bỗng thấy căn nhà rung chuyển mạnh rồi toàn bộ tường đổ sập xuống. Rất may tôi đã kịp thoát ra ngoài an toàn”.

Tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 52 m2 bị đổ sập. Nhiểu đồ đạc bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng
Công an phường 6 (quận Bình Thạnh) đã đến tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.


Tin, ảnh: Lê Linh
Dân lo mìn phá đá đánh sập nhà
Dân lo mìn phá đá đánh sập nhà

Hàng chục hộ dân tổ Vườn Ươm, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đang sống trong nỗi lo sập nhà, khi hằng ngày Công ty Kim Toàn nổ mìn khai thác đá tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN