Có hay không hành vi bao che trong vụ bán đất ở Lý Nam Đế, Hà Nội?

 Liên quan đến vụ việc lấn chiếm, mua bán đất quốc phòng trái phép xảy ra tại số 10 Lý Nam Đế (Hà Nội) mà báo Tin tức đã nhiều lần phản ánh, ngày 26/6/2012, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục có Công văn số 108-CV/VPTW/TT gửi Quân ủy Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc.


Công văn nêu rõ: Bà Nguyễn Thị Thành (trú tại số 10 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tiếp tục có đơn gửi Văn phòng Trung ương Đảng phản ánh việc có dấu hiệu bao che của một số cán bộ thực thi pháp luật trong việc thực hiện Quyết định 1069/QĐ-BQP ngày 2/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kết luận Thanh tra về việc thu hồi đất đối với một hộ dân lấn chiếm diện tích đất sử dụng chung của tập thể 10B Lý Nam Đế. Vụ việc trên không được xử lý dứt điểm, người vi phạm tiếp tục có những hành vi vi phạm trật tự xây dựng (phá hàng rào, mở cửa chính và cửa sổ sang trụ sở Điện ảnh Quân đội), chuyển nhượng đất trái pháp luật, thu lợi bất chính.


Văn phòng Trung ương Đảng đã đề nghị Quân ủy Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thông báo kết quả đến Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo các đồng chí lãnh đạo và trả lời cho đương sự biết.

 

Phương Thu

Hồi âm vụ chiếm dụng và bán đất trái phép tại số 10 Lý Nam Đế (Hà Nội)

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm này từ năm 2000 nhưng đến nay đã hơn 12 năm vẫn chưa được thi hành, không những thế còn có dấu hiệu mua bán trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN