Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nâng cao

Chiều 1/12, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) do Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Nam.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo 138/CP phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết, các cấp, ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về an ninh - trật tự, coi công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi tổ chức, cá nhân. Lực lượng công an làm tốt vai trò xung kích, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/10/2020, lực lượng công an của Hà Nam đã điều tra, làm rõ 304 trong tổng số 328 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, chủ yếu là tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen, trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 260 vụ với 356 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 171 vụ việc vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, tham nhũng; phát hiện, xử lý 265 vụ với 268 trường hợp vi phạm quy định về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại vụ án được nâng lên. Kết quả đạt được đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Hà Nam cũng nêu lên một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ: bổ sung kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án thuộc chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo chuyên đề về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo 138 các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm của tỉnh Hà Nam năm 2020; đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy.

Tỉnh Hà Nam cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”, tội pham sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ…, không để bị động, bất ngờ. Tỉnh cần ếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành nhấn mạnh, trước mắt, tỉnh Hà Nam cần triển khai đồng bộ các biện pháp bảm đảm an ninh - trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Kỷ Sửu 2021.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn
Phòng, chống tội phạm môi trường với hệ thống quản lý KCN theo mô hình sinh thái
Phòng, chống tội phạm môi trường với hệ thống quản lý KCN theo mô hình sinh thái

Thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế những năm qua cho thấy, Việt Nam đã mở ra một giai đoạn mới trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh hiệu quả về phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam cũng đối diện với vấn đề môi trường bị ô nhiễm. Trong bối cảnh đó, sáng nay (28/7), Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân, điều kiện và đề xuất giải pháp phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN