Cảnh sát giao thông tóm gọn kẻ cướp điện thoại

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Cộng Hoà – Trường Chinh thuộc Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM đã tóm gọn một đối tượng điều khiển xe máy cướp giật điện thoại của người đi đường.

Đối tượng Vũ bị bắt giữ cùng phương tiện gây án tại công an quận Tân Bình.


Vào khoảng 21h25 ngày 17/6 khi tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất do đồng chí Thiếu úy Lê Trọng Phúc làm tổ trưởng đang tuần tra trên đường đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 50PD–1090 chạy ngược chiều hướng từ Hoàng Hoa Thám về vòng xoay Lăng Cha Cả.


Khi đến trước số nhà 136 Cộng Hòa thì nam thanh niên bất ngờ giật chiếc điện thoại di động của một người đi bộ đang đứng trên lề đường rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi quyết liệt để tiếp cận và ép ngã đối tượng vào lề đường để khống chế bắt giữ.


Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng phương tiện gây án cho Công an Phường 4 để tiếp tục điều tra thụ lý theo đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hồ Nguyên Vũ (sinh năm 1988, ngụ tại Quận Tân Phú).



Tin, ảnh: Tuấn Anh


Bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc
Bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc

Chiều 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can liên quan đến vụ bắt cóc đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc xảy ra tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN