Bắt kẻ lừa đảo qua điện thoại

Vào khoảng 0h ngày 11/6 trong quá trình tuần tra trên địa bàn tổ công tác CA phường Quảng An,Tây Hồ - Hà Nội phát hiện một thanh niên có biểu hiện khả nghi và tiến hành kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, đối tượng là Nguyễn Văn Cường (SN 1993) ở Sông Lô, Vĩnh Phúc đã lộ rõ có hành vi lừa đảo chuyên nghiệp khi luôn đưa ra những thông tin vòng vo.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an.

Tại CA phường Quảng An, Cường khai nhận, vào tháng 2.2014 khi đang nằm nghỉ tại một nhà nghỉ Tuyên Quang, Cường lấy điện thoại di động vu vơ bấm vào một số đẹp. Đầu dây bên kia là một người đàn ông ở Bắc Kạn. Sau một hồi luyên thuyên và mượn tài ăn nói, người đàn ông này đồng ý chuyển số tiền 32 triệu đồng cho Cường. Do không có số tài khoản ngân hàng, Cường đã mượn thẻ ngân hàng của 1 người đàn ông không quen trong nhà nghỉ để rút tiền. Khi rút được tiền rồi Cường đã trả công 300 nghìn đồng cho ông này và sử dụng số tiền trên vào mục đích tiêu xài cá nhân.

 

CA phường Quảng An đã liên lạc với CA tỉnh Bắc Kạn để phối hợp giải quyết. Trong chiều cùng ngày, đại diện CA tỉnh Bắc Kạn và bị hại đã có mặt tại CA phường Quảng An.

 

Được biết, Nguyễn Văn Cường cũng vừa mãn hạn tù 20 tháng về hành vi lừa đảo. Cũng với thủ đoạn tương tự Cường đã lừa được một người đàn ông không quen biết ở Tuyên Quang với số tiền hơn 30 triệu đồng.

 

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Công Định

Bắt giam kẻ lừa đảo chạy việc
Bắt giam kẻ lừa đảo chạy việc

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Thị Hường, sinh năm 1975, ở Nghệ An, hộ khẩu thường trú tại Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN