Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 1.500 tấn than vi phạm

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 16/6, tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu TB 1194 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Chú thích ảnh
Tàu chở than không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. Ảnh: Mạnh Thường.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu TB 1194 có 4 thuyền viên do ông Trần Văn Năm, 49 tuổi, trú tại xã Hải Châu, huyện Hải Hậu (Nam Định) làm đại diện.  

Theo lời khai của đại diện tàu và các thuyền viên, tàu TB 1194 đang vận chuyển khoảng 1.500 tấn than nhiệt thấp từ Quảng Ninh về Hải Dương tiêu thụ.

Đại diện tàu và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số khoáng sản nêu trên.  

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và dẫn giải tàu TB 1194 về khu neo đậu an toàn để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử  lý theo quy định của pháp luật. 

Video tàu chở than không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát biển tạm giữ:

V.T/Báo Tin tức
Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư khen lực lượng Cảnh sát biển vì có thành tích phá án ma túy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư khen lực lượng Cảnh sát biển vì có thành tích phá án ma túy

Ngày 13/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa gửi thư khen Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phối hợp với các lực lượng thực hiện thắng lợi Chuyên án số C620, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN