Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép

Cảnh sát Biển 3 Vũng Tàu (Thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ biên bản để xử lý theo pháp luật vụ doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng chở hơn 80.000 lít dầu DO lậu không rõ nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ.

Thượng tá Lê Văn Thu, Phó chủ nhiệm Vùng cảnh sát biển 3 cho biết, hơn 3 giờ sáng ngày 23/1, cách mũi Nghinh Phong Vũng Tàu 5 km, các chiến sĩ của đơn vị đã mật phục và bắt tại trận tàu Đức Thắng thuộc doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng do ông Nguyễn Đức Cảnh (sinh năm 1957, thường trú tại phường 11, thành phố Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang chở hơn 80.000 lít dầu DO lậu, không có giấy tờ hợp lệ, không có biên lai kê biên xuất nhập hàng hóa, không có giấy phép rời cảng, không có chứng chỉ nghiệp vụ chở dầu.

Thời điểm bị bắt trên tàu có 8 thuyền viên. Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng, có địa chỉ tại số 51 đường Lê Thánh Tôn, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 2013, Cảnh sát Biển 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên các vùng biển đảo Tây nam của Tổ quốc và bắt giữ nhiều tàu buôn lậu quặng titan, dầu DO trên biển. Vụ bắt giữ này là vụ mở màn đầu tiên của năm 2014, và được coi là chiến công đầu tiên của Xuân Giáp Ngọ.


Mai Thắng


Bắt giữ tàu chở lậu gần 2.000 tấn than cám
Bắt giữ tàu chở lậu gần 2.000 tấn than cám

Vào lúc 21 giờ, ngày 9/7, tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng trinh sát và tàu 4002 Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện, kiểm tra tàu Thanh Phong 35 do Bùi Văn Quí, thường trú tại An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng làm chủ cùng 9 thuyền viên chở gần 2.000 tấn than cám.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN