Bỏ trốn, học viên cai nghiện bị đánh

Ngày 14/8, một số cơ quan báo chí tại tỉnh Điện Biên nhận được đơn trình báo về việc “...2 cán bộ đôn đốc ca và Phó Phòng quản lý Trung tâm chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Điện Biên đánh dã man học viên bỏ trốn. Nạn nhân này hiện đang nằm hôn mê tại phòng cách ly kỷ luật tại Trung tâm để điều trị xoá dấu vết...”. Trước sự việc trên, lãnh đạo Sở lao động- Thương binh- xã hội tỉnh Điện Biên đã tuyên bố sẽ nghiêm khắc xử lý các cán bộ trên tuỳ theo mức độ vi phạm.

 

Để tìm hiểu sự việc, chiều ngày 14/8 (ngay sau khi nhận được tin báo) nhóm phóng viên đã nhanh chóng có mặt tại Trung tâm chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Điện Biên, địa điểm đóng tại xã Thanh Luông- huyện Điện Biên. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Sở lao động- Thương binh- xã hội tỉnh, ông Nguyễn Đại Ngữ, Phó Giám đốc Trung tâm (phụ trách trong thời gian Giám đốc đi học) cho biết: Ngày 10/8, hai học viên đang cai nghiện tại trung tâm là Trần Minh Chung ( sinh năm 1985, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và Lò Văn Hương (sinh năm 1986, trú tại xã Tà Lènh, thành phố Điện Biên Phủ) đã bỏ trốn. Sau khi phát hiện, Trung tâm đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ truy tìm, đến đêm 10/8, nhóm cán bộ gồm Nguyễn Xuân Tráng (Phó Phòng bảo vệ), Lò Văn Lợi và Vũ Thanh Tùng phát hiện Trần Minh Chung tại khu vực phường Him Lam đang trên đường trốn về nhà. Trong quá trình tìm cách đưa học viên trở lại Trung tâm, do anh Chung chống trả nên nhóm cán bộ trên đã phải dùng biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, ông Ngữ cũng thừa nhận, có thể có khả năng các cán bộ trên khi đưa học viên trở về, do bức xúc vì cả đêm phải làm việc vất vả và gánh nặng trách nhiệm vì để học viên bỏ trốn nên có đánh học viên, song không gây thương tích nặng. Còn học viên Lò Văn Hương trốn về đến nhà, đã được gia đình và cán bộ Trung tâm vận động quay trở lại Trung tâm ngày 13/8 và không bị đánh đập gì.

 

Gặp 2 học viên Trần Minh Chung và Lò Văn Hương tại phòng cách ly của Trung tâm, phóng viên nhận thấy cả 2 học viên trên đều tỉnh táo. Học viên Hương vẫn khoẻ mạnh. Còn học viên Trần Minh Chung có vẻ còn đau, song vẫn ngồi tiếp chuyện phóng viên được, không đến mức hôn mê, phải đi cấp cứu như đơn trình báo. Chung cho biết: hiện trên người vẫn còn bị đau mỏi, có thể do trong quá trình bỏ trốn phải chạy bộ nhiều, chứ hoàn toàn không bị cán bộ đánh. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị anh Chung lật áo lên xem, nhận thấy trên vùng ngực, vùng lưng có một số vết thâm tím ở phần mềm.

 

Trả lời quan điểm của lãnh đạo ngành về việc này, bà Hà Thị Thu, Phó Giám đốc sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Điện Biên cho biết: Đã xác nhận trong sự việc trên có sự vi phạm của các cán bộ bảo vệ Trung tâm. Song “sai đâu sửa đó”, lãnh đạo ngành chủ quản sẽ không bao che. Hiện Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các cán bộ trên viết tường trình, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng. Tuy nhiên, công việc của các cán bộ tại Trung tâm này mang đặc thù riêng, thường phải tiếp xúc với các học viên khi lên cơn nghiện rất khó kiểm soát. Đã có nhiều trường hợp học viên đánh lại giáo viên, cán bộ bảo vệ, y- bác sĩ điều trị gây thương tích. Có trường hợp cán bộ tại Trung tâm bị thương, phải điều trị thuốc phơi nhiễm HIV. Nên sự việc trên có thể coi là sơ suất của lực lượng bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ.

 

Theo ông Nguyễn Văn Trung, phụ trách Tổ đội 2 là lớp của 2 học viên trên thì trong quá trình theo dõi lớp học, 2 học viên này tham gia học tập, chữa trị rất tích cực. Học viên Chung được tín nhiệm bầu làm Lớp trưởng của một lớp có 97 học viên, còn học viên Hương được bầu làm Lớp phó phụ trách văn thể. Trước đó, 2 học viên trên rất yên tâm điều trị, sống hoà đồng với mọi người và không có biểu hiện gì mẫu thuẫn, xung khắc với các cán bộ, giáo viên và các học viên khác.

 

Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Điện Biên hiện đang điều trị cai nghiện và giáo dục phục hồi nhân phẩm cho 419 học viên nghiện ma tuý và mại dâm trong tỉnh, trong đó chủ yếu là đối tượng nghiện ma tuý. Toàn bộ các học viên cai nghiện ma tuý tại đến đây do bản thân và gia đình tự nguyện đưa đến điều trị, học tập. Việc học viên đã tự nguyện đến điều trị mà bỏ trốn, đơn vị kiên quyết đưa trở lại để tránh gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý điều trị, học tập của các học viên khác.

 

Chu Quốc Hùng

Dạy nghề kèm cặp cho người sau cai nghiện

Theo ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội và Quyết định 205/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN