Bắt tạm giam đối tượng tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu vật phẩm chống Nhà nước

Ngày 24/5, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tường Thụy (sinh năm 1950 tại Nam Định; chỗ ở: P507 Nhà A2, chung cư 54 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) vào ngày 23/5.

Các Quyết định, Lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, bị can Nguyễn Tường Thụy bị bắt về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Bị can Thụy có liên quan đến vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Phạm Chí Dũng cầm đầu. Được biết, Nguyễn Tường Thụy là thành viên của một hội gọi là "hội nhà báo độc lập Việt Nam".

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án.

Hà Chung (TTXVN)
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước 
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước 

Ngày 9/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Văn Phú, sinh năm 1973, trú tại thôn 2, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN