Bắt quả tang vụ vận chuyển 2,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

Sáng 17/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2,5 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được các đối tượng vận chuyển về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ.

Cụ thể, vào hồi 2 giờ 15 phút ngày 17/9, tại km 21 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác thuộc Đội 1, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-172.44 đi từ đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn ra Quốc lộ 1A có biểu hiện nghi vấn. Lái xe tên Đặng Quang Giáp, sinh năm 1987, trú tại thôn Yến Đô, xã Tân Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; cùng đi trên xe có Chu Văn Thuận, sinh năm 1997, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Lương Đức Anh và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 50 bao tải dứa màu xanh, bên trong là nầm lợn được đựng trong thùng xốp trắng bọc băng dính kín đáo, tổng trọng lượng 2,5 tấn. Các đối tượng vận chuyển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cho lực lượng Quản lý thị trường để làm rõ, xử lý theo quy định.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Vận chuyển hơn 2 tấn nội tạng lợn ôi thối đi tiêu thụ
Vận chuyển hơn 2 tấn nội tạng lợn ôi thối đi tiêu thụ

Ngày 28/4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết: tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 2,1 tấn nội tạng lợn ôi thối sau khi số hàng này bị bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN