Bắt khẩn cấp nhóm trộm chó dùng súng bắn trả công an

Ngày 23-5, CAH Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Giáp, Trần Khắc Duy (SN 1987), Phan Minh Quang HĐơt và Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1990) đều trú tại Phường Ea Tam, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 12-5 trong lúc tuần tra, lực lượng Công an xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil phát hiện 2 thanh niên chạy xe mô tô mang BKS 47K8-9658 chở phía trước một bao tải to, nghi là các đối tượng trộm cắp, lực lượng tuần tra liền bám theo khi đến khu vực thôn Đức Thắng thì phát hiện 2 đối tượng này đang thực hiện hành vi bắt trộm chó. Tổ tuần tra đã triển khai lực lượng vây bắt.

Tuy nhiên, trong quá trình vây bắt thì có 2 thanh niên khác đi xe máy đến dùng súng bắn vào lực lượng tuần tra để giải vây cho đồng bọn. Rất may, khi bị các đối tượng bắn, lực lượng Công an xã đã kịp thời né tránh nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra, dùng súng bắn cảnh cáo thì các đối tượng bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, các đối tượng đã bỏ chiếc xe máy mang BKS 47K8-9658 lại rồi lấy chiếc xe máy của lực lượng tuần tra đang dựng bên đường, chạy đến khu vực thôn Đức Thuận thì bỏ lại.

Sau khi nhận được tin báo, CAH Đắk Mil đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Đức Mạnh chốt chặn, truy nóng các đối tượng. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Đắk Mil đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ được một khẩu súng tự chế cùng 2 viên đạn để lại tại hiện trường được xác định là vỏ đạn dùng cho súng thể thao. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Theo anninhthudo.vn

Bắt giữ bọn trộm chó đánh chết người bảo vệ

Như báo Tin Tức đã đưa tin, vào hồi 6 giờ 30 phút sáng 19/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được tin báo từ Công an phường Hà Cầu về việc : khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, ông Lâm Xuân Hân, 54 tuổi, trú ở phòng 212, nhà C2 tập thể Xây dựng Bưu điện, Mộ Lao, Hà Đông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN