Bắt khẩn cấp đối tượng giết bố mẹ đẻ

Ngày 5/9, ông Bùi Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, sau khi xảy ra vụ trọng án con trai giết bố, mẹ đẻ tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh bắt khẩn cấp hung thủ, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đối tượng Lực và tang vật của vụ án. Ảnh: dantri


Đặc biệt, do nạn nhân là thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp, nên UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tạm ứng hỗ trợ ngay tiền mai táng phí. Đồng thời, hỗ trợ đột xuất mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng (tổng số tiền hỗ trợ là 32 triệu đồng). Riêng chị Nguyễn Thị Hồng Luyên người bị thương đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tam Nông, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp đến thăm, động viên và quyết định hỗ trợ đột suất 1,5 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 3/9, tại gia đình ông Hán Văn Nghiệp, khu 3 xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ trọng án. Hung thủ là Hán Bá Lực, sinh 1966, trú tại Khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã dùng gậy gỗ đánh ông Hán Văn Nghiệp, sinh 1930 (bố đẻ), bà Nguyễn Thị Nhân, sinh 1931 (mẹ đẻ) và chị Nguyễn Thị Hồng Luyên, sinh 1975 (em dâu) cùng ở Khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hậu quả là ông Hán Văn Nghiệp và bà Nguyễn Thị Nhân tử vong, chị Nguyễn Thị Hồng Luyên bị thương đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tam Nông.


Nguyên nhân xảy ra vụ trọng án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Tam Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.


V.Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN