Bắt kẻ chuyên bán heroin cho lao động nhập cư

 Chiều 27/5, CLB phòng chống tội phạm phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bắt quả tang đối tượng Võ Minh Hùng (20 tuổi, quê HàTĩnh) đang bán lẻ ma túy cho các con nghiện trước số nhà 22A/18 ấp Bình Đường 1 (phường An Bình, thị xã Dĩ An).

 

Qua khám xét nhanh trên người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 tép heroin.

 

Đối tượng này được áp giải về trụ sở Công an phường An Bình để lấy lời khai. Tại công an, Hùng khai nhận mỗi ngày bán khoảng hơn 30 tép heroin cho các con nghiện (phần lớn thanh niên lao động nhập cư sống ở trọ trên địa bàn) để thu số tiền từ 4 đến 5 triệu đồng/ngày. Trước đây, Hùng và anh trai cùng làm công nhân tại một xí nghiệp tại Khu chế xuất Linh Xuân (TP HCM). Do tụ tập ăn chơi cùng đám bạn bè xấu, Hùng và anh trai trở nên nghiện hút và quay sang bán ma túy.

 

Hùng tạm trú tại nhà trọ 68/8/2 trong con hẻm ngoằn nghèo của phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TPHCM), chỉ cách phường An Bình chỉ 1 con mương nhỏ. Lợi dụng địa bàn giáp ranh có đông dân nhập cư, Hùng lôi kéo các con nghiện ma túy và “reo rắc cái chết trắng” trên địa bàn tổ 18 và tổ 19 (thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) trong nhiều tháng qua.

 

Trước đó, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cũng vừa triệt phá ổ mua bán ma túy lớn trong khách sạn trên địa bàn này. Vụ việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt 3 đối tượng tràng trữ, mua bán trái phép gần 400g ma túy tổng hợp (ma túy đá). Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Quốc Đạt, SN 1984, ngụ Ninh Bình cùng vợ Vi Thị Xoan, SN 1983, ngụ Đắc Lắc và Lê Anh Kiệt, SN 1962, ngụ Quận 4 (TPHCM).

 

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN