Bắt được đối tượng chở tê tê nặng 7,7kg từ Đồng Nai sang Bình Phước tiêu thụ

Ngày 25/7, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi Mua bán vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm trái phép.

Trước đó, sáng 24/7 lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp cùng Công an phường Tân Thiện phát hiện Nguyễn Thị Hà điều khiển xe máy biển số 95FA-1902, lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (thuộc Khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đối tượng đang chở cá thể Tê Tê nặng 7,7kg, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đưa Nguyễn Thị Hà và tang vật, phương tiện về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận: Chiều 23/7, trong lúc làm rẫy ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Hà đã bắt được con Tê Tê và đem về cất giấu. Đến sáng 24/7, Hà bỏ con Tê Tê vào túi lưới, cất vào balo rồi chở đến thành phố Đồng Xoài tìm người để bán; tuy nhiên, khi đến đường Nguyễn Huệ thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/1/2019 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp quý hiếm
Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp quý hiếm

Ngày 21/7, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận một cá thể Tê Tê có trọng lượng 6,8 kg, là tang vật do Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện, bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN