Bắt đối tượng bắn chết, xẻ thịt bò tót trong khu bảo tồn Đồng Nai

Sau khi bắn chết con bò tót, Lê Nguyễn Ánh Hùng quay về làng rủ thêm người vào rừng để xẻ thịt bò, sau đó chở qua tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Ngày 11/3, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, cùng ngụ xã Mã Đà) để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ việc một cá thể bò tót bị bắn chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma tuý Công an huyện Vĩnh Cửu đã khoanh vùng, xác định được thủ phạm.

Xác bò tót được phát hiện tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Sau khi hai đối tượng trên bắn chết con bò tót, chúng xẻ thịt và mang qua tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Qua đấu tranh truy bắt, lực lượng công an huyện Vĩnh Cửu đã phát hiện Hùng và Liêm đang lẩn trốn tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyễn Ánh Hùng khai, vào khoảng 20 giờ ngày 26/2, Hùng rủ Liêm vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai săn bắn thú rừng. Khi đi, Hùng mang theo một khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn vào rừng săn thú.

Khi cả hai đến khu vực thuộc khoảnh 4, Tiểu khu 105, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai thì phát hiện đàn bò tót đang di chuyển. Hùng dùng súng mang theo bắn một viên đạn khiến con bò tót có trọng lượng khoảng 200kg gục chết. Sau khi bắn chết con bò tót, Hùng quay về làng rủ thêm Lê Minh Tiến, cả ba quay lại rừng xẻ thịt con bò tót, sau đó chở qua tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút, lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Suối Vạn, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trong lúc tuần tra đã phát hiện một cá thể bò tót bị chết tại khu vực trên. Cá thể bò tót đã bị xẻ thịt nhiều bộ phận, nội tạng và một số bộ phận khác đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau khi phát hiện, đơn vị này đã báo các đơn vị chức năng xuống hiện trường điều tra làm rõ.

Theo kết quả khám nghiệm bước đầu của cơ quan chức năng, có thể cá thể bò tót trên chết là do bị bắn bằng súng quân dụng. Tổ khám nghiệm phát hiện một vết đạn xuyên cổ trên cá thể bó tót.


Lực lượng kiểm lâm xác định, cá thể bò tót trên khoảng 2 tuổi, trọng lượng khoảng 200kg. Đây là cá thể bò tót trong đàn khoảng hơn 10 con thường xuất hiện tại khu rừng trên.

Bò tót hiện được xếp vào loài “sắp bị đe dọa” (VU) trong danh mục đỏ của IUCN. Sách đỏ Việt Nam xếp bò tót vào nhóm nguy cấp (EN) và nhóm IB – nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo một điều tra vào năm 2008, tại vùng Vườn Quốc gia Cát Tiên và Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có khoảng 300 cá thể bò tót đang sinh sống.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Bắn hạ trâu "điên" húc 3 người bị thương
Bắn hạ trâu "điên" húc 3 người bị thương

Công an huyện và lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã bắn hạ được con trâu xổng chuồng, húc bị thương ba người dân tại thị trấn Lộc Thắng trong sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN