Băng 9X hỗn chiến bằng mã tấu và “bom” xăng

Do trước đó có mâu thuẫn với nhóm khác (chưa rõ lai lịch) tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, Bình Dương, nhóm của Hồ Văn Đôi đã chuẩn bị bom xăng lưỡi cưa, mã tấu tụ tập ra một bãi đất trống để chờ nhóm kia đến rồi ra tay. Tuy nhiên chưa kịp hành động thì đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Sáng 1/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng” và tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan gồm: Hồ Văn Đôi (23 tuổi), Lê Thanh Dương (20 tuổi) cùng ngụ Sóc Trăng; Bùi Văn Quyên (22 tuổi), Đỗ Minh Chiến (19 tuổi), Nguyễn Văn Nhựt (23 tuổi), Nguyễn Thành Luận (18 tuổi), cùng ngụ An Giang; riêng “kiều nữ” Lê Thị Hồng Thắm (18 tuổi, quê Tiền Giang) được giao về gia đình cho tại ngoại hầu tra.


Trước đó, tối 30/3, nhận được tin báo của quần chúng có một nhóm 9X chuẩn bị hỗn chiến tại Khu phố Bình Thuận II, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An đã trực tiếp chỉ huy một nhóm trinh sát để kết hợp với Công an phường Thuận Giao tổ chức vây ráp tại bãi đất trống và các nhà dân bắt giữ được các nghi phạm và thu giữ 2 xe máy, 8 chai thuỷ tinh chứa xăng (“bom” xăng), 11 vỏ chai không, 1 bao đá xanh, 5 cây mã tấu tự chế, 4 lưỡi cưa, 1 cây sắt đầu nhọn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với nhóm khác (chưa rõ lai lịch) tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, Bình Dương. Sau khi tụ tập, cả nhóm rủ đi ăn nhậu để lấy tinh thần; đồng thời chuẩn bị hung khí tập trung tại khu vực đất trống để chờ nhóm kia đến là ra tay. Trong lúc chuẩn bị hỗn chiến thì Công an vây ráp bắt giữ.

Trung tá Võ Văn Hồng cho biết: Nếu không vây ráp bắt giữ kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường, vì băng nhóm 9X này tỏ ra rất chuyên nghiệp với nhiều hung khí nguy hiểm”.


Các đối tượng và hung khí bị Công an bắt giữ.



Sau khi tổ chức vây bắt thành công, nhiều người dân tại Khu phố Bình Thuận II, phường Thuận Giao càng tin tưởng hơn vào lực lượng Cảnh sát. Ông Nguyễn Văn Năm - một người dân tại đây cho hay: “Khi thấy cả nhóm chuẩn bị “bom” xăng, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác, người dân ai cũng lo sợ, nhất là các hộ dân sống gần nơi bọn chúng “đóng quân”. Tuy nhiên, khi lực lượng Cảnh sát tới tóm gọn từng tên, người dân ai cũng hồ hởi”.


Một người dân xin giấu tên nói: “Bọn này thật manh động, nếu Công an không kịp thời bắt giữ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhiều người vô tội sẽ bị vạ lây, nhất là bọn chúng dùng cả “bom” xăng-chất dễ gây cháy nổ”.

Trung tá Võ Văn Hồng cho hay, qua truy xét, cơ quan điều tra còn xác định, vào ngày 20/10/2011, chính đối tượng Đôi là kẻ cầm đầu băng nhóm dùng dao, mã tấu chém anh Châu Minh Thắng (27 tuổi, quê An Giang) bị thương nặng, sau đó Đôi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài ra, tên Đôi từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện nay, Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục truy bắt các tên còn lại trong băng nhóm khác liên quan đến vụ án này.

Theo cand.com.vn
Bắt giam 4 đối tượng 9X cướp tài sản

Nhiều tài xế xe tải vận chuyển sắn, mía lưu thông theo đường Đông Trường Sơn đoạn qua huyện Ia Pa (Gia Lai) đi về phía Quy Nhơn phản ánh, trên đoạn đường này thường xuyên có một nhóm đối tượng (từ 4 - 6 người) dùng hung khí như dao, gậy, xích sắt, đá chặn xe để uy hiếp lấy tiền...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN