Bắn hạ đối tượng rút súng ngắn đe dọa cảnh sát cơ động

Ngày 27/2, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bàn giao Công an quận Ba Đình đối tượng Nguyễn Đình Cường để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng Cường sinh năm 1982, trú tại tổ 16 Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội) là kẻ đã rút súng ngắn, đe dọa, chống đối cảnh sát cơ động vào đêm 26/2 tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khẩu súng tên Cường sử dụng để tấn công cảnh sát. Ảnh: thanhnien.com.vn


Khoảng 23h15 ngày 26/2, tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sỹ: Thượng úy Trần Quang Huy - Tổ trưởng, Thượng sỹ Nguyễn Huy Luân, Trung sỹ Phùng Tuấn Điệp và Binh nhất Nguyễn Trí Hưng, thuộc C11 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội tuần tra kiểm soát trên đường Láng Hạ.

Đến gần Trường tiểu học Thành Công B (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng nam điều khiển xe máy hiệu Honda Lead không biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lập tức áp sát 2 đối tượng này. Thấy cảnh sát cơ động tới gần phía sau, đối tượng cầm lái tăng ga bỏ chạy vào ngõ 12 Láng Hạ.

Đến trước cổng Trường tiểu học Thành Công B, tổ công tác đuổi kịp 2 thanh niên và yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Khi kiểm tra người đối tượng ngồi phía sau, tổ tuần tra phát hiện có 2 bộ vam phá khóa, 1 xà cầy.

Đối tượng liền bỏ chạy vào khu tập thể Thành Công, đồng thời rút trong người ra 1 khẩu súng ngắn đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã truy đuổi đối tượng này và nổ 2 phát súng AK chỉ thiên để trấn áp. Tuy nhiên, đối tượng bỏ chạy vẫn ngoan cố chĩa thẳng súng vào cảnh sát, lên đạn định bắn.

Trước tính chất hung hãn, manh động của đối tượng, tổ công tác buộc phải nổ súng, bắn 1 viên đạn vào đùi đối tượng để khống chế, thu hồi vũ khí. Sau đó, lực lượng công an đã đưa đối tượng vào bệnh viện điều trị vết thương. Lợi dụng tình huống lộn xộn, đối tượng còn lại là kẻ cầm lái đã bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng định bắn cảnh sát tên là Nguyễn Đình Cường đã có 2 tiền án, 1 tiền sự. Sáng 27/2, Cường được điều trị vết thương trong bệnh viện, dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Hạnh Quỳnh

18 năm tù cho kẻ dùng súng bắn công an

Ngày 27/12, Tòa án thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Doãn Minh Cường lĩnh 15 năm tù về tội “Giết người”, 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là 18 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN