Bắn chết chủ thầu xây dựng vì mâu thuẫn cá nhân

Khoảng 14h ngày 13/12, tại giao lộ Vành Đai Ngoài - đường số 52, khu dân cư Bình Phú 2, phường 10, quận 6, TP HCM, nhiều người dân hoảng hốt khi nghe tiếng súng nổ đinh tai. Công an quận 6 có mặt tại hiện trường lập tức phong tỏa hai tuyến đường.

Nhiều phát súng chỉ thiên yêu cầu đối tượng bỏ súng đầu hàng. Lực lượng trinh sát đã dùng áo chống đạn tiếp cận và thuyết phục đối tượng. Sau hơn 30 phút, đối tượng đã bỏ súng đầu hàng.

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Tấn Hải (39 tuổi, thầu xây dựng). Tại hiện trường, ngoài xe của nạn nhân, lực lượng điều tra còn phát hiện nhiều vỏ đạn hoa cải nằm rải rác trên đường.

Thượng tá Ngô Văn Thêm - Phó trưởng Công an quận 6 cho biết, đối tượng khai tên là Tạ Chí Hoàng (39 tuổi, ngụ nhà 62, đường 52, phường 10, quận 6). Hoàng bắn anh Hải là do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện lực lượng điều tra Công an quận 6 đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP tiến hành làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, nguồn gốc của khẩu súng hoa cải. Sau khi đưa đến bệnh viện, do vết thương quá nặng nên nạn nhân Hải đã tử vong.

Theo cand.com.vn

Bắn chết người vì mâu thuẫn đất đai

Do mâu thuẫn từ việc lấn chiếm đất rừng để trồng mì, anh Điểu Lem (29 tuổi), quê ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã bị một nhóm thanh niên bắn chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN