Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn, có trụ sở chính tại thôn Tân Thành, xã Trường Sơn (Lục Nam) có dấu hiệu vi phạm trong quản lý rừng. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý, sử dụng hơn 1.800 ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 1.000 ha đất có rừng tự nhiên, hơn 780 ha đất rừng trồng và 35,6 ha đất khác, chưa sử dụng. Phòng An ninh kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn được Nhà nước giao quản lý hơn 1.800 ha đất lâm nghiệp; trong đó có hơn 1.000 ha đất có rừng tự nhiên. Trong quá trình quản lý đất rừng, do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng, Công ty đã để xảy ra tình trạng người dân chặt phá, hủy hoại và lấn chiếm trồng cây lấy gỗ (keo, bạch đàn) trái phép trên diện tích đất rừng tự nhiên.
Từ năm 2020 - 2025, Trần Quang Huy với vai trò Giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới đo đạc, thiết lập hồ sơ, ký hợp đồng, viết phiếu thu hợp lý hóa việc giao khoán rừng trái phép cho 89 người dân với trên 110 ha nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang sơ bộ xác định đến nay có gần 1.000 ha đất có rừng tự nhiên đã bị người dân chặt phá và trồng keo, bạch đàn lấy gỗ. Trước đó, cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều đợt thanh tra, kiểm tra song vi phạm vẫn tiếp diễn. Cơ quan điều tra cũng lưu ý trách nhiệm liên đới của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng này.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.