Án phạt nghiêm khắc cho kẻ sát nhân

Ngày 26/5, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, TAND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (tức Tường), sinh năm 1989, trú tại thôn Võng Phan, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, về tội "giết người, cướp tài sản". Phiên tòa đã thu hút khoảng gần 10.000 người dân xã Nam Thượng và các xã lân cận đến dự và theo dõi.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn án tử hình vì tội giết người, 9 năm tù vì tội cướp tài sản. Tổng hai hình phạt, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn phải lĩnh án tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 86.970.000 đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh: Ngày 5/11/2010, Nguyễn Văn Tuấn đã gặp và thuê ông Nguyễn Văn Nhiên (hành nghề xe ôm) chở Tuấn từ khu vực Ba La (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào huyện Kim Bôi nhằm mục đích cướp tài sản. Khi đi đến khu vực thôn Bôi Cả (xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi), nhân lúc vắng người, Tuấn đã dùng dao đâm chết ông Nhiên, đem xác ông Nhiên đi chôn giấu và chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 33P5 – 4913, điện thoại di động Nokia 1200 và số tiền 1.970.000 đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy của ông Nhiên. Đến ngày 27/12/2010, Nguyễn Văn Tuấn đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ tại quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhan Sinh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN