Ăn cỗ đám cưới, hơn 300 người bị ngộ độc

Sáng 13/4, hàng trăm người được xe cứu thương đưa từ bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La về khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La do bị ngộ độc thức ăn tại một đám cưới của bản.

Người nhà của bệnh nhân cho biết: buổi trưa ngày 12/4 gia đình ông Quàng Văn Uôn ở bản Hùn có tổ chức đám cưới cho con gái. Gia đình có mổ bò, lợn, trong mâm cỗ còn có đĩa quýt điểm tâm, rau sống, rượu tự nấu. Sau khi khách ra về ai cũng bị chếnh choáng, nhưng tưởng do uống rượu say nên mọi người không quan tâm. Đến khoảng 2 giờ sáng 13/4, hầu hết khách đến dự đám cưới đều có biểu hiện nôn mửa, có trường hợp bị co giật chân tay, nôn ra máu…

Các bác sĩ Bệnh viên Đa khoa Sơn La cho biết: các bệnh nhân nhập viện là do bị ngộ độc thức ăn và đang được truyền tiếp nước, xử lý tẩy độc trong cơ thể. Bệnh viện đang tăng cường nhân viên y tế đến Trạm y tế xã Chiềng Cọ (nơi có hàng trăn bệnh nhân đang bị ngộ độc) để sơ cấp cứu, đồng thời tiếp tục huy động 5 xe cứu thương cùng với phương tiện xe máy của dân để chuyển các bệnh nhân bị ngộ độc nặng từ trạm y tế xã về Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện điều trị.

Hiện nay, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã có khoảng 100 bệnh nhân bị ngộ độc được chuyển đến điều trị và còn khoảng 200 bệnh nhân khác đang điều trị tại trạm y tế xã Chiềng Cọ.

Điêu Chính Tới
Ăn cỗ đám cưới, đám ma, hàng trăm người ngộ độc
Ăn cỗ đám cưới, đám ma, hàng trăm người ngộ độc

Liên tục trong 1 tuần qua đã có 234 người ở 3 làng: Plei Tơ Nghia, Plei Đôn thuộc phường Quang Trung và làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, bị các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Giám đốc Trung tâm Y tế TP Kon Tum nhận định: đây là một vụ ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN