3 công nhân chết thảm dưới hồ xử lý chất thải

Khoảng 11 giờ 30 ngày 24/4,  tại Công ty thuộc da Hào Dương, KCN Hiệp Phước 2, huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong.

Khu vực hồ xử lý chất thải nằm sau dãy nhà xưởng.


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, 3 công nhân của Công ty Hào Dương làm việc ở khu vực hồ xử lý chất thải. Bất ngờ, một công nhân bị ngã xuống hồ hóa chất. 2 công nhân còn lại trong lúc tìm cách cứu bạn cũng bị rơi xuống hồ. Do khu vực trên vắng người qua lại nên khi nhân viên bảo vệ phát hiện thì cả 3 đều đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sở PCCC TP. HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người đứng vây quanh khu nhà xưởng theo dõi vụ việc.


Ban đầu danh tính 3 nạn nhân được xác định lần lượt là: Lê Phát Tài (SN 1985), Hà Thanh Tài (SN 1989, cùng quê Long An) và Nguyễn Minh Tuân (SN 1984, quê Sóc Trăng).

Đến15 giờ ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường và đưa thi thể 3 công nhân tử vong về nhà xác để tiếp tục mở rộng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Tin, ảnh: Lê Linh

Gần 90 công nhân bị ngộ độc thức ăn
Gần 90 công nhân bị ngộ độc thức ăn

Theo ông Nguyễn Xuân Tiết, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị: Tính đến 8h ngày 24/1, đã có 88 công nhân của Nhà máy dệt may Phong Phú thuộc Cụm công nghiệp Diên Sanh, Hải Lăng (Quảng Trị) phải nhập viện do bị ngộ độc thức ăn tối 23/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN