Gần 90 công nhân bị ngộ độc thức ăn

Theo ông Nguyễn Xuân Tiết, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị: Tính đến 8h ngày 24/1, đã có 88 công nhân của Nhà máy dệt may Phong Phú thuộc Cụm công nghiệp Diên Sanh, Hải Lăng (Quảng Trị) phải nhập viện do bị ngộ độc thức ăn tối 23/1.

Công nhân Nhà máy dệt may Phong Phú nhập viện do ngộ độc.



Trong 88 người nhập viện, có 8 người đang trong tình trạng nặng với các biểu hiện co giật, nôn mửa, đau bụng, rối loạn tiêu hoá, biểu hiện lâm sàng nặng… Bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu và triển khai xét nghiệm, siêu âm theo dõi thêm. Theo ông Nguyễn Xuân Tiết, rất may do phát hiện sớm các bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, chưa có người nào nguy kịch. Để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe, tất cả 88 bệnh nhân hiện đều được giữ lại để theo dõi và điều trị.



Do có nhiều bệnh nhân nhập viện cùng lúc, bệnh viện phải ghép hai người nằm một giường.



Vào khoảng 17h ngày 23/1, các công nhân trên ăn cơm ca chiều gồm một số món như: cháo, đồ xào, thịt, rau cải… Sau khi ăn xong, một số người bắt đầu có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, co giật dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng đã có mặt kịp thời để sơ cứu, cấp cứu tại chỗ đồng thời đưa các bệnh nhân nặng đến bệnh viện để điều trị. Theo số liệu ban đầu, số lượng người bị ngộ độc tại Nhà máy dệt may Phong Phú lên hơn 150 người, có 88 người nhập viện do bị nặng, số công nhân bị nhẹ chủ yếu được điều trị tại phòng khám của nhà máy.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng trong tình trạng quá tải do số lượng ca ngộ độc tăng cao. Các bác sĩ phải bố trí ghép 2 người/giường đồng thời sắp xếp thêm chiếu ở trên nền nhà để bệnh nhân nằm.


Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Thanh Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN