Xung quanh tin đồn Kiev sử dụng vũ khí sản xuất tại Belarus

"Báo Độc lập" (Nga) ngày 7/4 nhận định rằng những tin đồn về việc chính quyền Belarus tham gia với quy mô lớn trong việc hiện đại hóa quân đội Ukraine là hoàn toàn phóng đại.

Trang web quốc gia có thiên hướng chống Nga của Ukraine "hvylya.net" mới đây đã đăng tải một bài viết cho biết dường như có sự tham gia tích cực của Minsk trong việc tái trang thiết bị quân đội Ukraine. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý không chỉ của Belarus, mà cả giới chức cũng như các ấn phẩm trực tuyến của Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô Kiev ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Chủ đề Hợp tác kỹ thuật quân sự (MTC) của Ukraine với các quốc gia khác vốn được Kiev bảo mật rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các trang web của Ukraine lại cung cấp rất nhiều "thông tin thật" về sự hợp tác như vậy giữa Kiev và Minsk. Rõ ràng, đằng sau hiện tượng này phải là một ẩn ý nào đó có lợi cho Kiev.

Các nguồn tin chính thức dường như cũng khẳng định về thông tin nói trên. Kiev không phủ nhận các thông tin, với mục đích quá rõ ràng là nhằm dẫn dắt người đọc hiểu rằng "Minsk kiếm được khá nhiều tiền trong cuộc khủng hoảng Ukraine".

Báo trên đăng tải: "Rõ ràng, điều này được thực hiện nhằm lôi kéo Nga và Belarus vào một cuộc cãi vã, bất đồng". Theo "hvylya.net", tại các nhà máy sửa chữa máy bay của Belarus, người ta tiến hành sửa chữa máy bay quân sự và trực thăng cho quân chính phủ Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang của Ukraine (APU) được chủ động sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng (ATGM) "Skif", mua các thiết bị điện, hệ thống tác chiến điện tử, phạm vi và hệ thống dẫn quang học khác, cũng như động cơ cho các thiết bị đặc biệt... "Hvylya.net" còn khẳng định giá trị các hợp đồng nói trên lên tới hàng chục triệu USD.

Tuy nhiên, những số liệu và thông tin mà trang mạng của chính quyền Ukraine đưa ra không hề dẫn nguồn thông tin, dù Minsk và Kiev có mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật-quân sự rất phát triển. Thậm chí, dưới thời Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko còn nhất trí nhượng tới 57% cổ phần của Nhà máy sửa chữa máy bay Orsha (ARP) cho Hiệp hội "Motor Sich" của Ukraine.

Các phương tiện truyền thông Belarus và Nga ngay từ tháng 7/2014, có nghĩa là khi cuộc nội chiến ở Donbass mới chỉ bắt đầu, cũng đã tích cực đưa tin về việc ARP tham gia hiện đại hóa máy bay trực thăng quân sự cho Ukraine. Một minh chứng cho động thái này là việc máy bay Mi-8 của Ukraine đã được cải tiến đáng kể và được trưng bày sau đó tại cuộc triển lãm ở Minsk mang tên "MILEX-2014".

Trực thăng quân sự Mi8 của Ukraine đậu gần một chốt kiểm soát ở Izium, miền đông nước này. Ảnh: Reuters


Tuy nhiên, chuyên gia quân sự độc lập, Đại tá Musa Khamzatov tin rằng "Belarus không thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tái vũ trang cho Ukraine vì nước này chỉ chuyên về một phạm vi giới hạn trong việc chế tạo khí tài quân sự, mặc dù có thể Belarus góp phần đáng kể trong việc nâng cấp hơn một chục máy bay quân sự MiG-29, Mi-8 và Mi-24 cho Kiev”.


Ngoài ra, Belarus có thành công nhất định trong việc chế tạo phương tiện bay không người lái (UAV), và thực tế cho thấy chúng có đặc tính hoạt động tốt. Và có thể giả định rằng Belarus cũng hỗ trợ Ukraine khi cung cấp các sản phẩm này. Song dường như Minsk không có lỗi trong câu chuyện trên.

Bài báo kết luận cho dù Moskva và Minsk đang xây dựng Nhà nước Liên bang, song các nhà lãnh đạo Belarus có quan điểm riêng của mình, và không nhất thiết nó phải tương đồng với các quan điểm của Kremlin, liên quan vấn đề Ukraine.


TTK



Nga không để Mỹ lôi kéo vào cuộc chiến Ukraine

Sử gia người Mỹ Steven Cohen, một chuyên gia về Liên Xô và Nga, Giáo sư trường Đại học Princeton cho rằng Mỹ đang có chiến dịch chống Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN