Xung quanh chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình

Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nga để tham dự lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, đồng thời nhấn mạnh những hi sinh chung của hai nước trong cuộc chiến này.

Bộ Ngoại giao nước này cho hay ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm Moskva từ ngày 8-10/5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên đường sang thăm Nga, ông Tập Cận Bình sẽ dừng chân ở Kazakhstan trong ngày 7/5 và sẽ về nước qua Belarus từ ngày 10-12/5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau lễ ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương ở Thượng Hải hồi năm 2014. Ảnh: THX-TTXVN


Chuyến công du tới Moskva của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nhấn mạnh đến vai trò của họ trong việc đánh bại Nhật Bản khi thế giới đang kỷ niệm 70 năm kết thúc cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử. Bắc Kinh cũng có kế hoạch tổ chức lễ duyệt binh quân sự quy mô lớn trong năm nay để kỷ niệm chiến thắng trước quân Nhật cũng như phe Trục nói chung.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của cả Trung Quốc và Nga trong suốt cuộc chiến, trong khi hạ thấp vai trò của các nước khác trong phe Đồng minh. Phát biểu với các phóng viên, ông nói: "Trung Quốc và Nga là 'vũ đài' chính ở châu Á và châu Âu trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ II và là các nước thắng trận chính trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Cả hai nước đã hy sinh to lớn cho chiến thắng này". Ông Trình Quốc Bình cho biết tại Nga, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với ông Putin, đồng thời gặp gỡ và trao tặng huân chương các cựu chiến binh và tham dự lễ duyệt binh ngày 9/5.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin đã thúc đẩy mối quan hệ cá nhân thân thiết, điều này phản ánh mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai nước trong suốt 1/4 thế kỷ qua, sau quãng thời gian thù địch và nghi ngờ suốt Chiến tranh Lạnh. Nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo, ông Trình Quốc Bình nói: "Mối quan hệ hợp tác và tình bằng hữu tốt là nền tảng chính trị quan trọng cho quan hệ hai nước".

Nga và Trung Quốc - hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - thường có quan điểm giống nhau về các vấn đề gây chia rẽ như cuộc xung đột ở Syria. Ông Trình Quốc Bình nói: "Trung Quốc và Nga là các đối tác chiến lược quan trọng nhất của nhau. Mối quan hệ của chúng ta là đặc biệt và vô cùng quan trọng".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ ba, phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ hai, trái) trong cuộc hội đàm tại Thượng Hải năm 2014. Ảnh: AFP-TTXVN


Về kinh tế, Trung Quốc luôn "thèm khát" nguồn tài nguyên dầu và khí đốt của Nga, trong khi Nga nhìn nhận nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này như một khách hàng tiềm năng ổn định và không bao giờ chỉ trích Nga bất chấp các các biện pháp trừng phạt Moskva của phương Tây vì vụ thôn tính Crimea và cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trình Quốc Bình cho biết nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, hai bên sẽ ký các văn kiện hợp tác về năng lượng, hàng không, thuế, tài chính và đầu tư, song ông từ chối đề cập cụ thể các thỏa thuận.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố hải quân hai nước sẽ tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên ở Địa Trung Hải trong tháng 5 này. Ông Trình Quốc Bình nhận định quan hệ hợp tác Trung Quốc-Nga đóng góp tích cực cho sự cân bằng quyền lực thế giới và việc duy trì trật tự thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Trung Quốc cũng đang tìm cách phát triển "Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa" hướng về phía Tây, xuyên qua châu Á tới các thị trường châu Âu. Kế hoạch này được nêu bật trong chương trình nghị sự suốt chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới ba nước.

Ông Trình Quốc Bình cho biết chuyến thăm Belarus là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc sau 14 năm, và hai nước sẽ ký thỏa thuận về hợp tác và hữu nghị. Ông Trình Quốc Bình cũng nhấn mạnh rằng chuyến thăm Kazakhstan của ông Tập Cận Bình sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi Tổng thống Nursultan Nazarbayev tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 vào tháng trước.


TTK
Ông Tập Cận Bình muốn phát biểu trước Quốc hội Mỹ
Ông Tập Cận Bình muốn phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Bắc Kinh đã đề nghị chính quyền Obama thu xếp để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện trước Quốc hội Mỹ nhân chuyến thăm vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN