Trung Quốc tập trận rầm rộ tại Tân Cương

Ngày 29/6, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận rầm rộ tại Urumqi (Địch Hóa), thủ phủ tỉnh Tân Cương nơi có đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, đồng thời cũng là nơi đã diễn ra các cuộc bạo động đẫm máu trong tuần này.

Cảnh sát được vũ trang tại một khu chợ ở Urumqi. Ảnh: Reuters


Hàng ngàn binh lính với đủ loại súng ống, mũ sắt, quân phục rằn ri đã bất ngờ phong tỏa khu trung tâm thành phố Urumqi với sự hỗ trợ của hơn một trăm xe bọc thép trang bị súng liên thanh hạng nặng chặn mọi lối vào Quảng trường Nhân dân, địa điểm diễn ra cuộc tập trận bất thường. Theo một người dân, chưa bao giờ họ chứng kiến một sự kiện tương tự.

Lực lượng tham gia tập trận ngày 29/6 có vẻ chủ yếu là công an nhân dân vũ trang, một lực lượng bán quân sự có nhiệm vụ như hiến binh, được trang bị các loại vũ khí hạng nặng và khó có thể phân biệt được với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hàng ngàn người đã chen chúc tại những khu vực gần quảng trường chính của thành phố Urumqi, cố theo dõi cuộc tập trận, song chỉ nghe được những tiếng hô khẩu hiệu vang dậy của quân lính mà không nhìn thấy gì. 

Tuần qua, tại khu vực này đã xảy ra hai vụ bạo động, làm 35 người chết. Theo tờ "Thời báo Hoàn cầu", ngày 28/6 hơn một trăm người đã tấn công công an thành phố Hòa Điền thuộc Tân Cương. Một vụ bạo loạn trước đó vào ngày 26/6 tại vùng đất có đa số dân cư là người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo cũng đã làm cho 35 người chết, theo như thông tin chính thức.

"Thời báo Hoàn cầu" cho hay “những kẻ khủng bố” đã gây bạo loạn tại thành phố Hòa Điền, “dùng vũ khí tấn công nhiều người sau khi tập trung tại các cơ sở tôn giáo”. Cũng theo tờ báo, “bọn khủng bố điều khiển xe hai bánh đã dùng dao để tấn công một đồn công an”, nhưng hiện chính quyền đã kiểm soát được tình hình. 

Các sự kiện nêu trên xảy ra vào thời điểm sắp tròn 4 năm xảy ra vụ bạo loạn ngày 5/7/2009 làm ít nhất 200 người thiệt mạng tại Tân Cương, vùng đất có 10 triệu dân, trong đó 46% là người Duy Ngô Nhĩ, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và theo đạo Hồi. Bắc Kinh luôn lên án đây là “các vụ tấn công khủng bố thô bạo”.



TTK

Bạo loạn ở Trung Quốc là ‘tấn công khủng bố’
Bạo loạn ở Trung Quốc là ‘tấn công khủng bố’

Chính phủ Trung Quốc hôm nay tuyên bố vụ bạo loạn tại Tân Cương hôm 26/6 là “một vụ tấn công khủng bố hung bạo” trong khi báo chí nhà nước cho biết, tổng số người chết trong vụ bạo loạn này đã lên tới 35 người.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN